Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:05
RSS

Chưa khai hội đền Trần, du khách đã có ấn trong tay

Thứ hai, 18/02/2019, 17:37 (GMT+7)

Dù 5h sáng ngày 19/2, lễ phát ấn mới bắt đầu nhưng chiều nay du khách dễ dàng mua được ấn vải đền Trần với gia 100.000 đồng.

Khai hội đền Trần Nam Định, du khách đã có ấn trong tay
Dù chưa khai hội đền Trần Nam Định, du khách đã có ấn trong tay

Đêm 14, rạng sáng 15 tháng Giêng, đền Trần (phường Lộc Vượng, TP. Nam Định) chính thức khai hội. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, chiều ngày 18/2 (tức 14 tháng Giêng) rất đông du khách thập phương đã đổ về đây dâng lễ cầu may.

Dù 5h sáng ngày 19/2, lễ phát ấn cho du khách mới được bắt đầu nhưng chiều nay (18/2) du khách vẫn dễ dàng mua được ấn đền Trần. Không phải ấn bằng giấy chính thức nhưng nhiều du khách vẫn sẵn sàng bỏ tiền ra mua. Mỗi chiếc ấn vải có giá 100.000 đồng được bày bán công khai tại khu vực trước nơi hành lễ.

 5h sáng ngày 19/2, lễ phát ấn cho du khách mới được bắt đầu
5h sáng ngày 19/2, lễ phát ấn cho du khách mới được bắt đầu

Theo Ban Tổ chức lễ hội khai ấn đền Trần 2019, ấn sẽ được phát tại 3 địa điểm trong di tích đền Trần từ sáng 15 tháng Giêng cho đến khi hết ấn. Dựa trên nhu cầu của nhân dân những năm trước, năm nay Ban tổ chức sẽ chuẩn bị số lượng ấn đủ để mọi người đến với lễ hội đều nhận được lộc ấn.

Nhiều du khách đã có ấn trong tay với giá 100.000 đồng
Nhiều du khách đã có ấn trong tay với giá 100.000 đồng

Những lá ấn này sau đó được dâng lên các cơ sở thờ tự thuộc phường Lộc Vượng gồm: đền Thiên Trường, đền Cố Trạch, đền Trùng Hoa, chùa Phổ Minh, Văn chỉ Hiền Đàn, đình Tức Mặc, đình Kênh, đình Bái, đình Vĩnh Trường… Trong thời gian làm Lễ Khai ấn, sẽ đóng cửa đền Thiên Trường để đảm bảo sự tôn nghiêm của nghi lễ truyền thống.

Nhiều người dân đã đổ về đền Trần dâng hương, dâng lễ cầu may
Nhiều người dân đã đổ về đền Trần dâng hương, dâng lễ cầu may

Nhiều người đã có ấn trong tay
Nhiều người đã có ấn trong tay

​Dù không phải ấn bằng giấy chính thức nhưng nhiều du khách vẫn sẵn sàng bỏ tiền ra mua. Mỗi chiếc ấn vải như này có giá 100.000 đồng được bày bán công khai
Dù không phải ấn bằng giấy chính thức nhưng nhiều du khách vẫn sẵn sàng bỏ tiền ra mua. Mỗi chiếc ấn vải như này có giá 100.000 đồng được bày bán công khai

Ấn bằng giấy được người dân mua dễ dàng
Nhiều du khách đã cầm trên tay ấn vải vừa mua được

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN