Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:15
RSS

Chủ tịch xã ở Quảng Bình qua đời vì nhiễm trùng sau nhiều ngày dầm mình trong lũ

Thứ sáu, 13/11/2020, 08:04 (GMT+7)

Nhiều ngày dầm mình ứng cứu người dân trong đợt lũ, chủ tịch xã ở Quảng Bình qua đời vì nhiễm vi khuẩn trong nước.

Sự kiện:
Quảng Bình

Chủ tịch xã ở Quảng Bình qua đời vì nhiễm trùng sau khi cứu nạn vừa nhận chức 3 tháng

Hình ảnh vị chủ tịch xã phát lương thực cho người dân. Ảnh: SGGP

Ông Nguyễn Văn Vui, Bí thư Đảng ủy xã Bắc Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) cho biết, Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch Phan Thanh Miên vừa qua đời sau một thời gian giúp dân vùng lũ do nhiễm vi khuẩn trong nước.

Theo đó, khi trận đại hồng thủy dâng ngập vào tháng 10-2020, ông Miên đã đi giúp ứng cứu thành công nhiều người dân bị mắc kẹt. Trong quá trình ứng cứu, ông bị thương khớp gối phải. Vì tính cấp bách của việc di dời, ứng cứu dân, ông Miên xem đó là vết thương nhẹ, tiếp tục dầm nước lũ nhiều ngày và cấp phát lương thực cho người dân.

Do ngâm nước lũ nhiều ngày, ông Miên bị sốt, gia đình đưa ra trạm y tế xã điều trị nhưng không thuyên giảm. Sau đó, ông Miên được chuyển vào Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới trong tình trạng sốt nặng, đầu gối sưng rất to. sức khỏe ông Miên ngày một xấu hơn, thể trạng yếu và được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị. Các bác sĩ điều trị chẩn đoán ông Miên nhiễm 1 loại vi khuẩn từ nước lũ, xâm nhập vào vết thương trên đầu gối.
 
Tuy nhiên, ông Miên bị nhiễm trùng rất nặng, phải thở máy, lọc máu liên tục và tử vong vào ngày 11/11. Các bác sĩ điều trị cho ông Miên chẩn đoán vi khuẩn nước bạc có tên burkholderia pseudomallei gây ra bệnh Melioidosis cấp tính hay còn gọi là whitmore từ viêm khớp gối phải, khiến ông Miên phải thở máy, lọc máu liên tục. Bệnh nhân bị nhiễm trùng máu rất nặng, phổi bị đen dẫn đến tử vong.

Được biết, hoàn cảnh của ông Miên khá khó khăn, vợ ở nhà làm nông, 3 đứa con gái thì 1 người đã lập gia đình, 2 người còn lại đang lao động tại TPHCM.

Ông Nguyễn Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, ông Miên vừa nhận chức Chủ tịch UBND xã được 3 tháng, rất nhiệt tình, tận tâm giúp đỡ nhân dân trong mưa lũ. Huyện đang giao cho Phòng Lao động- Thương binh và xã hội rà soát lại làm chế độ chính sách cho ông Miên.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN