Thứ tư, 24/04/2024 | 12:29
RSS

Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh làm hiệu trưởng trường Đại học Hạ Long

Thứ năm, 21/05/2020, 07:33 (GMT+7)

Ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh vừa nhận quyết định làm Hiệu trưởng trường Đại học Hạ Long nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tịch tỉnh nhận chức hiệu trưởng trường Đại học Hạ Long

Chủ tịch tỉnh nhận chức hiệu trưởng trường Đại học Hạ Long. Ảnh theo VNExpress.

Ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh vừa nhận quyết định kiêm nhiệm, giữ chức Hiệu trưởng trường Đại học Hạ Long nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là quyết định do ông Đặng Huy Hậu - Phó chủ tịch tỉnh Quảng Ninh ký ngày 18/5. Ông Nguyễn Văn Thắng sẽ thay thế hiệu trưởng cũ là bà Vũ Thị Thu Thủy - nguyên Phó chủ tịch tỉnh Quảng Ninh.

Được biết ông Thắng năm nay 47 tuổi, là tiến sĩ chuyên ngành tài chính - ngân hàng. Trước khi giữ chức Phó chủ tịch rồi làm Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh đã có 18 năm làm việc tại VietinBank, trải qua nhiều vị trí như: Giám đốc VietinBank chi nhánh Hà Nội Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT VietinBank. 

Theo ông Trần Trung Vỹ - Phó hiệu trường trường Đại học Hạ Long cho biết tỉnh Quảng Ninh đang có nhiều đột phá về kinh tế - xã hội và nguồn nhân lực dồi dào để phát triển. Để Đại học Hạ Long đủ khả năng đào tạo nhân lực chất lượng cao cho tỉnh, thời gian vừa qua lãnh đạo tỉnh đã quan tâm đầu tư cơ sở, ban hành chính sách hỗ trợ nhà trường phát triển.

Trước đó để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại trường giai đoạn 2015-2017, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành nhiều chính sách như: hỗ trợ một lần cho những người có học hàm giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài hàng trăm triệu đồng nếu họ cam kết công tác tại trường đủ 6 năm trở lên, kèm hỗ trợ 3 đến 10 lần lương cơ sở hàng tháng.

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN