Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:27
RSS

Chủ tịch nước lái máy cày trong lễ Tịch Điền

Thứ sáu, 03/02/2017, 13:17 (GMT+7)

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã lái chiếc máy cày trong lễ hội Tịch Điền nhằm hưởng ứng phong trào ''công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn''.

Sáng 3/2, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới dự khai mạc lễ hội Tịch Điền 2017 tại cánh đồng Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

chủ tịch nước Trần Đại Quang

Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Năm Đinh Hợi (987) vua Lê Đại Hành về cày tịch điền ở Đọi Sơn, mở đầu phong tục đẹp để các vị vua triều đại sau noi gương khuyến nông. 

Sau phần lễ dâng hương trước bàn thờ thần Nông và linh vị vua Lê Đại Hành, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã phát động Ngày hội xuống đồng, công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã lái máy cày để cày những luống cày đầu tiên.

chủ tịch nước Trần Đại Quang 2

Chủ tịch nước lái máy cày trong lễ Tịch Điền. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

chủ tịch nước Trần Đại Quang

Đường cày dài hơn 50 m do Chủ tịch nước Trần Đại Quang tự lái. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Cụ Đinh Trọng Tế (89 tuổi ở thôn Đọi Nhất, xã Đọi Sơn, Duy Tiên, Hà Nam) vinh dự được đóng vai nhà vua Lê Đại Hành đi cày. Được biết, đây là năm thứ 8 vị bô lão già của địa phương làm công việc này.

Chủ tịch nước

lễ Tịch Điền

Cụ Đinh Trọng Tế (89 tuổi) đóng vai vua Lê Đại Hành đi cày. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Lễ Tịch Điền

Các thiếu nữ đi sau thả hạt giống xuống luống cày. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Lễ Tịch điền là một phong tục tốt đẹp của dân tộc Việt Nam nhắc nhở con cháu biết cần cù, chăm chỉ lao động sản xuất trên mảnh đất của mình, mong ước những mùa màng bội thu.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus