Thứ năm, 25/04/2024 | 19:28
RSS

Chủ tịch LĐBĐ và HLV tuyển Trung Quốc sắp bị sa thải vì thua Việt Nam

Thứ năm, 03/02/2022, 07:39 (GMT+7)

Tổng cục TDTT Trung Quốc dự kiến sẽ cử một "tổ công tác đặc biệt" trực tiếp điều hành bóng đá nước này, bao gồm cả các hoạt động ở LĐBĐ Trung Quốc, thay thế cho đội ngũ lãnh đạo hiện tại.

Các nguồn tin thân cận với LĐBĐ Trung Quốc (CFA) khẳng định rằng khả năng lớn cả chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc Chen Xuyuan và HLV trưởng Li Xiaopeng đều sẽ bị sa thải, do tuyển Trung Quốc thảm bại trước tuyển Việt Nam vừa qua.

Tổng cục TDTT Trung Quốc dự kiến sẽ cử một "tổ công tác đặc biệt" trực tiếp điều hành bóng đá nước này, bao gồm cả các hoạt động ở LĐBĐ Trung Quốc, thay thế cho đội ngũ lãnh đạo hiện tại.

Cũng theo trang báo Trung Quốc, trân thua 1-3 ở Mỹ Đình tối qua đã gây "chấn động sâu sắc", "phẫn nộ tột cùng" cho tất cả người hâm mộ bóng đá Trung Quốc. Trận thua này như giọt nước tràn ly, khiến ngành thể thao Trung Quốc buộc phải thực hiện "cơn bão thay đổi". 

Chủ tịch LĐBĐ và HLV tuyển Trung Quốc sắp bị sa thải vì thua Việt Nam
Chủ tịch LĐBĐ và HLV tuyển Trung Quốc sắp bị sa thải vì thua Việt Nam

Song hai trận thua liên tiếp trước Nhật Bản và Việt Nam, đặc biệt là thảm bại ở Mỹ Đình đã khiến sự nghiệp huấn luyện ở ĐTQG của HLV Li Xiaopeng sớm kết thúc.

Trong khi đó, chủ tịch Chen Xuyuan cũng là người phải hứng chịu cơn bão chỉ trích sau khi tuyển Trung Quốc hết cơ hội dự World Cup. Nhiệm kỳ của ông Chen Xuyuan ở CFA sẽ kết thúc vào năm 2023 nhưng khả năng cao ông sẽ bị sa thải trước khi hợp đồng đáo hạn.

Trong một diễn biến khác, chỉ vài giờ đồng hồ sau khi Trung Quốc nhận thất bại muối mặt với tỷ số 1-3 trước Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 tờ Sohu đăng tải rất nhiều bài viết chê bai HLV Li Xiaopeng là mẫu chiến lược gia thiếu cá tính. Một bài báo của Sohu có tiêu đề: "2 trận thua liên tiếp và 2 lần chỉ biết xin lỗi. Li Xiaopeng chỉ biết ngoan ngoãn và có trình độ quá yếu kém".

"Trận thua bẽ mặt trước Việt Nam là không thể chấp nhận được. Từ các lãnh đạo ở Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, cho đến cả HLV trưởng lẫn cầu thủ, không có bất kỳ ai trong số họ xứng đáng được phục vụ cho ĐTQG", tờ Sohu viết.

"Người xứng đáng bị chỉ trích đầu tiên chắc chắn là Li Xiaopeng. Liên đoàn bóng đá Trung Quốc quá sai lầm khi chọn ông ta làm HLV trưởng ĐTQG. Li Xiaopeng có chỉ số trí tuệ cảm xúc (EQ) cao, biết ăn nói khôn khéo và thông minh, nhưng trình độ chỉ ở mức trung bình".

"Việc Li Xiaopeng có chỉ số EQ cao không có nghĩa là ông ta có thể giúp ích cho ĐT Trung Quốc. Để Li Xiaopeng làm HLV trưởng là tự đào hố chôn ĐTQG! Cá tính của ông ta quá ôn hòa, còn trình độ huấn luyện thì tầm thường đến mức vô dụng. Li Xiaopeng là một kẻ thất bại!".

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại