Thứ ba, 23/04/2024 | 22:54
RSS

Chủ đi vắng, ngôi nhà ở Đồng Nai bỗng bốc cháy dữ dội

Thứ năm, 17/09/2020, 15:05 (GMT+7)

Trưa 17/9 lực lượng chức năng TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại một nhà dân trên địa bàn phường Tân Tiến.

Theo báo NLĐ, chủ nhà đi vắng, ngôi nhà trên đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai bất ngờ bốc cháy dữ dội, người dân phá cửa dập lửa nhưng bất lực. Vụ cháy làm ngôi nhà bị cháy rụi 1 phần, 2 ngôi nhà khác bị cháy xém, hư hại nặng.

Vài giờ trước đó, nhà ông Lê Minh Cường (SN 1959) trên đường Phạm Văn Thuận, khu phố 1, phường Tân Tiến, TP Biên Hòa trên đường Phạm Văn Thuận bốc cháy dữ dội, cột khói cao hàng chục mét. Lúc này ông Cường khóa cửa đi vắng.

Thấy hỏa hoạn người dân hè nhau phá cửa, dập lửa nhưng bất lực. Lực lượng PCCC tỉnh Đồng Nai sau đó huy động 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ đến hiện trường mới dập tắt được đám cháy.

Chả nhà đi vắng, ngôi nhà ở Đồng Nai bỗng bốc cháy dữ dội
Ngôi nhà của ông Cường sau vụ cháy Ảnh: NLĐ

Hồi tháng 5, ở Biên Hòa từng xảy ra vụ cháy nhà khác. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ 45 phút đêm 10/5, nhiều người dân phát hiện ngọn lửa bốc cháy từ một đống rác thải nhựa tại một khu đất trống thuộc tổ 10, khu phố Tân Cang, phường Phước Tân, TP.Biên Hòa. Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa lan nhanh vào 2 căn nhà của hộ ông Phạm Tùng Hiếu, trong đó có một căn nhà lầu có tầng hầm.

Trong khuôn viên của 2 căn nhà và dưới tầng hầm nhà ông Hiếu có chứa nhiều rác thải nhựa đã phân loại nên ngọn lửa lan nhanh, đồng thời bốc cháy dữ dội, sau đó tiếp tục lan sang 4 căn nhà bên cạnh.

Dù nhiều người đã dùng hệ thống vòi phun nước tại chỗ dập lửa nhưng bất thành. Lúc này, nhiều người dân và công nhân ở trọ tại các khu vực lân cận đã lao vào cứu tài sản ở 6 căn nhà bị cháy ra ngoài. 

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TP.Biên Hòa đã điều hơn 10 xe chuyên dụng, cùng hơn 50 chiến sĩ tới hiện trường khống chế ngọn lửa. Đến khoảng 2 giờ sáng cùng ngày thì ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, trong những đống rác ở khuôn viên nhà và tầng hầm nhà ông Hiếu  vẫn đang cháy âm ỉ nên lực lượng chữa cháy vẫn tiếp tục sử dụng 2 xe tiếp nước để phun phòng ngừa ngọn lửa bùng phát trở lại.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN