Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:53
RSS

Chồng xích cổ vợ ở Thái Bình: Người vợ chấp nhận lời xin lỗi, xin chính quyền để gia đình tự giải quyết

Thứ ba, 06/06/2017, 16:15 (GMT+7)

Chồng xích cổ vợ ở Thái Bình, người vợ đã chấp nhận lời xin lỗi của anh chồng và xin chính quyền để gia đình tự giải quyết nội bộ

Liên quan đến vụ chồng xích cổ vợ ở Thái Bình rồi bẻ gãy 2 tay con trai, PV đã liên hệ đến Hội LHPN huyện Kiến Xương để tìm hiểu vụ việc.

Bà Lương Thị Kim Oanh (Chủ tịch Hội LHPN) cho hay: Sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện và Hội đã phối hợp với UBND xã Trà Giang để giải quyết sự việc, bảo vệ tính mạng cho mẹ con chị T.

“Thực ra, anh Tùng chưa đánh vợ mới chỉ xích cổ vợ để cô ấy không ra được khỏi nhà. Hiện tại, người này đã nhận ra hành động sai trái của bản thân, nhận lỗi với vợ. Chị T. cũng mong muốn không rùm beng sự việc. Chị ấy đã chủ động xin chính quyền địa phương để gia đình tư xử lý nội bộ”, bà Oanh thông tin.

Chồng xích vợ ở Thái Bình, người vợ xin chính quyền để gia đình tự giải quyết nội bộ. Ảnh Fcebook

Cũng theo bà Oanh, thông tin chồng bạo hành vợ ở Thái Bình và đánh gãy 2 tay của con trai lớn là không chính xác. Khi công an đến lấy lời khai, cháu bé kể lại là thấy bố mẹ xô xát nên vào can ngăn, sau đó bị ngã dẫn đến gãy tay chứ không phải do bố bẻ tay như thông tin trên mạng đăng tải.

Anh Tùng ở địa phương là người chưa có tiền án tiền sự, không gây gổ, xích mích với ai trong xóm làng.

Được biết, cuộc sống giữa anh Tùng và chị T. đã có mâu thuẫn từ trước. Anh Tùng và vợ nghi ngờ lẫn nhau, cả 2 đều nghĩ người kia có quan hệ ngoài luông nên càng trở nên gay gắt hơn.

Sau mỗi lần mâu thuẫn, chị T. lại đưa con về nhà ngoại ở. Anh Tùng cũng nhiều lần đến để xin lỗi, làm hòa. Đỉnh điểm là sáng ngày 5/6, bố chị T. sang chơi thì phát hiện anh Tùng xích cổ vợ nên đã báo với chính quyền địa phương về sự việc trên.

Trước đó, Đời Sống Plus đưa tin, sáng ngày 5/6, giữa anh Lại Thanh Tùng (44 tuổi, ở xóm 4, xã Trà Giang, Kiến Xương) và vợ mình là chị T. đã xảy ra mâu thuẫn, anh Tùng dùng dây xích cổ vợ lại khiến dư luận bức xúc.

Sau đó, chính quyền địa phương đã can thiệp, lập biên bản vụ việc, giải cứu chị T. khỏi sợi dây xích do chồng bạo hành. Đối tượng đã bị công an huyện triệu tập để điều tra, làm rõ.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus