Thứ tư, 17/04/2024 | 00:41
RSS

Chồng nữ giáo viên nói gì sau thông tin vợ vào nhà nghỉ ôm đồng nghiệp 'cho khỏi rét'?

Thứ sáu, 19/04/2019, 09:00 (GMT+7)

Sau thông tin ông Hoàng Văn Q. chia sẻ trên báo chí và cho rằng, lý do bị ngộ độc nên mới phải vào nhà nghỉ cởi quần áo ôm cho khỏi rét, chồng nữ giáo viên đã lên tiếng.

Chồng nữ giáo giáo viên nói gì sau thông tin vợ và đồng nghiệp vì ngộ độc, cởi quần áo ôm cho khỏi rét
Hình ảnh bà T. và ông Q. bị bắt quả tang trong nhà nghỉ. Ảnh: TĐ

Liên quan đến vụ việc hai giáo viên dạy cấp THCS ở Lạng Sơn bị bắt quả tang trong nhà nghỉ, ông người Khúc Văn L. (SN 1977, trú tại thôn Mỏ Đá, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, chồng nữ giáo viên) đã lên tiếng sau thông tin vợ và đồng nghiệp vào nhà nghỉ để... chữa bệnh.

Theo đó, hai giáo viên này được xác định là bà Nguyễn Thị T. (SN 1977, giáo viên dạy lớp 5 tại Trường Tiểu học xã Lâm Sơn, huyện Chi Lăng) và ông Hoàng Văn Q. (giáo viên của Trường Tiểu học và THCS Mỏ Đá).

Trao đổi về vụ việc, ông L. cho biết trên, ông và bà T. đã kết hôn từ năm 1999, đã có hai con. Từ năm 2018, nghe thông tin vợ mình có quan hệ bất chính với người đàn ông khác, ông L. vẫn bỏ ngoài tai. "Nhưng sau đó tôi phát hiện tin nhắn trong điện thoại vợ mình nhắn lời yêu thương như vợ chồng với ông Q., nên đã khuyên bảo cô ấy chấm dứt và cô ấy đã nhiều lần cam kết đoạn tuyệt", ông L. nói.

Dù phát hiện vợ ngoại tình từ năm 2018 nhưng người phụ nữ này tiếp tục quan hệ bất chính, nói chồng dựng chuyện nên ông mới phải tổ chức phục bắt quả tang vợ đang khỏa thân cùng đồng nghiệp trong nhà nghỉ. Ngoài ra, đây là không phải lần đầu tiên ông bắt quả tang vợ ngoại tình.

Đáng chú ý, trước thông tin ông Hoàng Văn Q. thông tin trên báo chí cho rằng, lý do bị sốt nên mới phải vào nhà nghỉ, anh L. đã có thái độ vô cùng bức xúc. Ông L cho biết trên Đất việt: "Những lời giải thích của ông Hoàng Văn Q (giáo viên trường Tiểu học- THCS Mỏ Đá) về việc vào nhà nghỉ với bà Nguyễn Thị T. (giáo viên trường Tiểu học-THCS xã Lâm Sơn, vợ ông L) rất nực cười.

Tôi có nghe nói trong bản giải trình của ông Q cũng ghi những nội dung vào nhà nghỉ với vợ tôi là để chữa bệnh. Những lời giải thích này chỉ để nói với đứa trẻ lên 3 tuổi thôi chứ người lớn ai người ta tin được lý do đó".

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện 2 đoạn video dài chừng 3 phút đăng tải cảnh một nam và một nữ ở trong một khách sạn tại TP. Lạng Sơn. Trong clip hai người đang trong tư thế không mặc quần áo, nằm chung trên giường. Một nhóm người từ ngoài đã mở cửa phòng để bắt quả tang và quay lại clip.

Kèm theo những hình ảnh là lời tố cáo được cho là của chồng nữ nhân vật trong đoạn video, cho rằng vợ mình đã quan hệ bất chính với một giáo viên cùng địa phương. Người chồng cho biết đã nắm bắt được mối quan hệ từ lâu và nói từng gửi đơn đến các ngành chức năng địa phương.

Ngay sau khi có thông tin trên, Phòng GDĐT huyện Chi Lăng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, qua đó xác định, hai nhân vật xuất hiện trong clip lan truyền trên mạng nêu trên là giáo viên giảng dạy cấp THCS ở địa phương.

Sau đó, ông Hoàng Văn Q., giáo viên Trường Tiểu học- THCS Mỏ Đá (xã Quang Lang, huyện Chi Lăng) đã lên tiếng biện minh với Tiền Phong, ông Q. nói, giữa ông và bà Nguyễn Thị T. (giáo viên trường Tiểu học xã Lâm Sơn, huyện Chi Lăng) là chỗ quen biết, đồng nghiệp đã lâu.

Sáng 27/2, do có việc nên ông và bà T. có mặt tại thành phố Lạng Sơn và thời gian này bỗng nhiên ông Q bị ngộc độc thực phẩm, sau đó 'miệng nôn chôn tháo' rồi lên cơn sốt rét. “Thấy vậy, bà T. vội nói với tôi vào nhà nghỉ rồi bảo tôi cởi bỏ quần áo ra để bà ôm cho khỏi rét. Nghĩ đơn giản nên tôi làm theo. Sau đó thì chồng bà T đột ngột mở cửa phòng, bật điện sáng, quay clip”, ông Q. giãi bày.

Trong khi đó, Phòng GD&ĐT huyện Chi Lăng cho biết đã tổ chức họp hội đồng kỷ luật và tạm đình chỉ giảng dạy 2 cán bộ này. Hiện tại, 2 ông bà Q. và T. vẫn đến trường và được giao làm những công việc hành chính.

Xác nhận trên Tiền Phong, ông Nghiêm Xuân Thành, Trưởng phòng GD &ĐT huyện Chi Lăng cho biết, đã yêu cầu bà T. và ông Q. (hai giáo viên giảng dạy cấp THCS ở địa phương) giải trình.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, xem xét chứng cứ, ngành đã tổ chức họp hội đồng kỷ luật. Hai giáo viên này đã thừa nhận hành vi. Trước mắt, chúng tôi tạm đình chỉ giảng dạy 2 cán bộ này. Ngay chiều 16/4, cả hai nhà trường đều công bố quyết định áp dụng mức kỷ luật cảnh cáo đối với bà T. và ông Q.

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN