Thứ năm, 28/03/2024 | 19:19
RSS

Chống cự 3 kẻ hiếp dâm, nữ sinh lớp 11 bị sát hại dã man

Thứ sáu, 05/10/2018, 17:07 (GMT+7)

3 thanh niên đã đuổi theo nữ sinh, cố cưỡng hiếp và sau đó treo cổ nạn nhân bằng chiếc khăn quàng cổ.

Theo The Sun, vụ việc xảy ra tại quận Mainpuri, bang Uttar Pradesh. Suvita Yadav, nữ sinh lớp 11 bị 3 thanh niên theo dõi khi đang trên đường từ trường về nhà sau lễ kỷ niệm ngày sinh của tượng đài bất tử Mahatma Gandhi.

Những thanh niên này đã đuổi theo nữ sinh, cố cưỡng hiếp và sau đó treo cổ nạn nhân bằng chiếc khăn quàng cổ.

Anh trai của Suvita là Avnish Yadav đang làm việc tại nông trại gia đình gần đó nghe tiếng la hét và chạy đến hiện trường. Phát hiện em gái bị treo trên cây, Avnish xông vào cứu nhưng bị nhóm thiếu niên ngăn cản và đánh đập.

Nữ sinh bị treo cổ lên cây bởi 3 kẻ hiếp dâm vì dám chống cự
Chân dung nữ sinh xấu số và những tên yêu râu xanh. Ảnh: The Sun

Cuối cùng, dân làng chạy đến hỗ trợ Avnish, bắt 3 yêu râu xanh và giao chúng cho cảnh sát. "Khi dân làng đến, thi thể cháu tôi bị treo trên cây, những thiếu niên vẫn ở đó. Con bé chưa từng kể về việc bị chúng rình rập trước đây", chú của nạn nhân, Jeevan Ram Yadav nói.

Ba thiếu niên này sau đó được xác định lần lượt là Shivam, Mangal và Vikas Yadav, trong đó Shivam học cùng trường với nạn nhân và cả hai có quen biết nhau. Cảnh sát cho biết, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, Suvita không có dấu hiệu bị cưỡng hiếp và chết do treo cổ. Nguyên nhân được xác định là nạn nhân chống cự, chống lại 3 tên hiếp dâm.

Đầu năm nay, Ấn Độ thay đổi luật hình sự đối với tội phạm hiếp dâm trẻ em sau một loạt vụ tấn công tình dục, theo đó những phạm nhân bị kết tội cưỡng hiếp trẻ em dưới 12 tuổi đều bị tử hình.


Xem thêm: Tiết lộ nghi phạm vụ bé gái 4 tháng tuổi tử vong bất thường dưới bể cá

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN