Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:43
RSS

Chồng bàng hoàng phát hiện vợ tử vong dưới ghe, hai tay bị trói

Thứ sáu, 03/08/2018, 10:44 (GMT+7)

Vừa đi bán vé số về, người chồng bàng hoàng phát hiện vợ tử vong dưới ghe trong tình trạng hai tay bị trói.

Chồng bàng hoàng phát hiện vợ tử vong dưới ghe, hai tay bị trói
Cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh TH Đồng Tháp

Theo tin tức pháp luật mới nhất, tối 2/8 Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra làm rõ nguyên  nhân về cái chết của bà Trương Thị Phụng (50 tuổi, tại xã Bình Thành, Thanh Bình, Đồng Tháp, Zing đưa tin. 

Thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng ngày 31/7, ông Nguyễn Văn Dứt, ngụ xã Bình Thành vừa đi bán vé số về đến chiếc ghe của gia đình đỗ dưới vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên ghe neo đậu dưới chân cầu Cái Dầu thì tá hỏa khi phát hiện vợ là bà Phụng đã tử vong, nằm dưới ghe trong tư thế ngửa, hai tay bị trói về phía. 

Nhận được tin báo của gia đình, cơ quan Công an huyện Thanh Bình đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tỉnh Đồng Tháp tiến hành điều tra đã khám nghiệm hiện trường. Qua xác định bước đầu nạn nhân tử vong bất thường trong tư thế 2 tay bị trói.

Tại hiện trường không có dấu hiệu bị cướp tài sản, nạn nhân tử vong nghi do ngạt thở. Bước đầu cơ quan chức năng xác định, đây là vụ án mạng.

Được biết, hai vợ chồng ông Dứt sống trên ghe nhiều năm nay. Hàng ngày, người chồng đi bán vé số, còn vợ bán trái cây. Cơ quan điều tra đã hoàn tất công tác khám nghiệm, đang truy bắt thủ phạm gây án.

Xem thêm: Vụ hai thiếu nữ tử vong ở Hưng Yên: Viện khoa học hình sự về khám nghiệm tử thi

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN