Thứ sáu, 19/04/2024 | 12:11
RSS

Góc khuất trong việc chiêu mộ diễn viên nóng bỏng của ngành phim khiêu dâm Nhật

Thứ hai, 29/05/2017, 21:00 (GMT+7)

Dư luận xứ sở hoa anh đào đã rúng động trước lời kể đầy nước mắt của nữ diễn viên bị các nhà làm phim khiêu dâm Nhật Bản dụ dỗ, lừa gạt đi vào con đường đóng phim nóng và bị lạm dụng tình dục.

Phim khiêu dâm hiện rất phổ biến ở Nhật Bản nơi một số nữ diễn viên trở nên nổi tiếng tới mức còn được xuất hiện trong các chương trình trò chuyện trên truyền hình hoặc được mời bình luận trên các tạp chí hàng tuần. 

Tuy nhiên, mặt tối của ngành công nghiệp này hiếm khi được bàn luận một cách cởi mở, đặc biệt là quyền lợi của chính những người đang hằng ngày làm việc. 

Với mục đích phơi bày những mặt tiêu cực trên, một nhóm các nhà vận động và luật sư đã tổ chức một cuộc họp báo để công bố những phát hiện mà họ tìm thấy từ cuộc nghiên cứu kéo dài hơn 6 tháng, được thực hiện vào năm ngoái. 

Ngành phim khiêu dâm Nhật Bản có rất nhiều mặt tối. Ảnh: Internet

Tại cuộc họp báo, hơn 130 vụ việc trong vòng 4 năm qua thu hút sự chú ý, trong đó hầu hết các cô gái trẻ tìm kiếm sự giúp đỡ do bị xâm hại tình dục trong lúc đóng phim khiêu dâm. Các nạn nhân cho hay họ bị ép phải liên tục quan hệ tình dục không an toàn, thậm chí bị cưỡng hiếp tập thể trong khi đóng phim. Phần lớn các vụ việc xảy ra đều do bị cưỡng bức hoặc gian lận trong lúc ký kết hợp đồng. Đôi khi các cô gái chưa đến tuổi thành niên cũng trở thành mục tiêu bị lạm dụng. 

Thông thường những người môi giới sẽ tiếp cận các cô gái trẻ trên phố, giả vờ đang tìm kiếm người mẫu và dụ họ ký hợp đồng. Khi nạn nhân phát hiện ra trò lừa bịp này và muốn hủy hợp đồng thì lại bị dọa sẽ kiện ra tòa. Cuối cùng họ phải nhượng bộ và làm theo ý chúng. 

Saki Kozai (30 tuổi) là một trong số những nữ diễn viên đã dũng cảm bước ra khỏi bóng tối, hé lộ mánh khóe, thủ đoạn thấp hèn, sự lợi dụng, bóc lột trong ngành công nghiệp tình dục hàng tỷ USD này.

Saki cho biết, khi đang đi bộ trên đường phố, bỗng nhiên một người đàn ông tiếp cận, tự nhận là nhà tuyển chọn mẫu nữ muốn mời cô về công ty làm việc, vì cô sở hữu ngoại hình xuất chúng, có tố chất của một người mẫu.

Saki Kozai. Ảnh: Internet

Nhà tuyển chọn hứa hẹn cô chắc chắn sẽ trở thành một người mẫu hàng đầu và sự giàu có, vinh hoa sẽ đến với cô ngay tức khắc, cô sẽ nhận được sự hỗ trợ từ công ty trong sự nghiệp ngày càng thăng hoa của mình.

Vốn khi đó, Saki là một cô gái trẻ, dễ tin người và cũng mơ ước được trở nên nổi tiếng, trở thành một ngôi sao được nhiều người biết đến. Cô cho rằng vận may đang đến với mình và đây chính là tấm vé để cô bước gần tới danh vọng và sang giàu.

Saki đã ngay lập tức nhận lời và ký hợp đồng trước những lời mời mọc béo bở mà không hề hay biết rằng, đó là mồi nhử ngọt ngào dụ dỗ cô sa chân vào con đường trở thành diễn viên phim nóng, một con đường khi đã vướng vào thì không thể thoát ra được.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus