Thứ bảy, 13/04/2024 | 21:30
RSS

Choáng nặng trước những công việc mà Hoa hậu Việt đã làm trước khi đăng quang, nổi tiếng

Thứ tư, 19/04/2023, 17:32 (GMT+7)

Ít ai ngờ những Hoa hậu nổi tiếng như Hà Kiều Anh, H'Hen Niê, Đoàn Thiên Ân, Mai Phương đã từng phải bán hàng online, giúp việc và làm đủ thứ nghề để trang trải thu nhập.

Hoa hậu H'Hen Niê từng đi làm giúp việc, lau chùi, dọn dẹp nhà cửa theo giờ

H'Hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và là người làm lên lịch sử cho Việt Nam khi top 5 Miss Universe 2017. Trước thành công và sự nổi tiếng như hiện tại, ít ai nghĩ rằng cô từng phải trải qua thời tuổi trẻ đầy khó khăn. 

Chia sẻ trên báo Dân Trí, H'Hen Niê cho biết thời sinh viên, cô từng đi làm giúp việc, lau chùi, dọn dẹp nhà cửa theo giờ. Tôi thật sự rất vui và tự hào. "Thật nhiều kỷ niệm của những ngày tháng tuy khó khăn nhưng cũng đầy cố gắng để đạt được ước mơ của mình. Tôi nghĩ dù là bất cứ công việc gì, chỉ cần thật sự nỗ lực và tận tâm thì dù khó đến mấy mình cũng vượt qua, hạnh phúc và thành công sẽ mỉm cười với mình",  H'Hen Niê xúc động nói. 

Choáng nặng trước những công việc mà Hoa hậu Việt đã làm trước khi đăng quang, nổi tiếng

Ảnh: FBNV. 

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đi làm thêm, bán hàng online

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đăng quang Miss Grand Vietnam vào tháng 10/2022. Ở Miss Grand International 2022 cô dừng chân tiếc nuối tại top 20 chung cuộc. Dù thất bại trên hành trình vương miện quốc tế nhưng Đoàn Thiên Ân nhận được vô vàn tình yêu thương từ khán giả nước nhà. 

Trước khi trở thành Hoa hâu, mỹ nhân gốc Long An từng phải bươn chải, làm nhiều công việc để có thể trang trải việc học vì cuộc sống nghèo khó và mẹ mất sớm.

Trong cuộc trò chuyện với báo Dân Trí, Thiên Ân cho biết vào thời điểm Covid-19 bùng phát, không đi làm thêm được nên cô bắt đầu bán hàng online cùng một người bạn để kiếm thêm thu nhập.

"Tôi không chỉ bán bánh tráng đâu, mà bán nhiều món khác như nước xả vải, trái cây… Để có khách mua hàng, tôi đăng bài trên nhiều hội nhóm Facebook. Sau khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, không hiểu sao mọi người 'đào' lại được những bài đó (cười). Thật ra thời đó bán chơi thôi nhưng cũng kiếm được nhiều tiền lắm. Dù dịch nhưng không 'đói', thu nhập cũng ổn!", Thiên Ân chia sẻ. 

Tại buổi họp báo công bố cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023, xuất hiện với tư cách là đương kim hoa hậu, cô cho biết ngôi vị đã giúp cô bước sang một trang mới. "Hiện tại tôi đã nghỉ bán hàng online và nghỉ làm ở tiệm mắt kính cũng đã được nửa năm rồi. Kể từ khi tôi đăng quang Miss Grand Vietnam thì cuộc đời tôi đã bước sang một chương mới hoàn toàn", Thiên Ân chia sẻ tại họp báo. 

Choáng nặng trước những công việc mà Hoa hậu Việt đã làm trước khi đăng quang, nổi tiếng

Không chỉ bán nhiều mặt hàng online. Thiên Ân còn từng làm việc ở cửa hàng mắt kính. Ảnh: FBNV. 

Hoa hậu Mai Phương làm gia sư tiếng Anh

Người đẹp từng tiết lộ khi còn học cấp 3, cô đã đi dạy kèm môn tiếng Anh để kiếm thêm thu nhập. Con trai chung của doanh nhân Đức Huy và ca sĩ Lệ Quyên cũng từng là học trò cưng của Mai Phương. 

Choáng nặng trước những công việc mà Hoa hậu Việt đã làm trước khi đăng quang, nổi tiếng

Mai Phương cho biết cô rất trân quý công việc của mình, bởi nó vừa giúp cô có thêm thu nhập vừa giúp cô trau dồi được kiến thức, kỹ năng. Ảnh: FBNV. 

Hoa Hậu Hà Kiều Anh làm đủ thứ nghề

Hoa hậu Hà Kiều Anh đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1992. Hà Kiều Anh là một trong những Hoa hậu có xuất thân danh gia vọng tộc nhất Việt Nam khi có cha là kỹ sư điện tử Hà Tăng Lâm, con trai của nhà ngoại giao nổi tiếng Hà Văn Lâu, mẹ là nữ doanh nhân Vương Kiều Oanh, Tổng giám đốc Công ty TNHH Vương Anh. Ông ngoại Kiều Anh là Vương Quốc Mỹ, cựu thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông nội là cố Đại sứ - Đại tá Hà Văn Lâu.

Choáng nặng trước những công việc mà Hoa hậu Việt đã làm trước khi đăng quang, nổi tiếng

Hoa hậu Hà Kiều Anh. Ảnh báo Tiền Phong. 

Chia sẻ với báo Gia đình Việt Nam, Hoa hậu Hà Kiều Anh cho biết lên 4 tuổi, bố mẹ li hôn, bà theo mẹ vào TP Hồ Chí Minh lập nghiệp nhưng trên đường đi vì say xe mà mất sạch tiền bạc. Hai mẹ con đã phải bắt đầu một cuộc sống vô cùng khó khăn.

Kiều Anh đi làm thêm từ nhỏ với đủ nghề từ làm nhang, thừa khuyết cho người ta, rồi dệt len, đan lồng đèn… 

Trong một bài phỏng vấn, Hà Kiều Anh chia sẻ: “Từ ngày bố mẹ chia tay và bố lập gia đình với cô giáo dạy mẫu giáo của tôi, bố đã không còn gặp tôi nữa vì mẹ kế của tôi không muốn bố tôi tiếp xúc với mẹ con tôi. Và ông đã chiều theo ý mẹ kế không gặp tôi, có gặp ở ngoài cũng coi như không thấy.

Điều đó làm tôi rất đau lòng. Mình là con mà, cũng muốn có một người bố yêu thương và che chở cho mình, bảo vệ mình trước những bão giông, đó cũng là một sự thiệt thòi. Nhưng đến giờ, tôi cũng chấp nhận và nghĩ đó là số phận”. 

Thúy Vũ (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại