Thứ tư, 24/04/2024 | 11:37
RSS

Cho bé 19 tháng sang nhà hàng xóm, mẹ phát hiện con bị đóng đinh vào đầu

Thứ sáu, 28/07/2017, 21:00 (GMT+7)

Thấy con quấy khóc dữ dội sau khi được bế đi chơi, người mẹ kiểm tra và bàng hoàng phát hiện một chiếc đinh vít đâm xuyên đầu con gái 19 tháng tuổi của mình.

Trao đổi với báo chí, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho hay bệnh viện vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật lấy cây đinh vít dài 1cm ra khỏi đầu của một bé gái 19 tháng tuổi đến từ Bình Dương.

Bé gái 19 tháng tuổi 1

Bé gái 19 tháng tuổi bị đinh vít găm thẳng vào đầu. Ảnh VietNamNet

Theo lời người nhà bệnh nhi, trước khi xảy ra vụ việc, cô bé được mẹ đưa sang nhà hàng xóm chơi cùng một bé trai 5 tuổi. Sau khi về nhà, thấy con gái quấy khóc dữ dội, người mẹ kiểm tra và hốt hoảng phát hiện một chiếc đinh vít cắm xuyên đầu cháu bé.

Theo gia đình, rất có thể vết thương trên đầu bé gái 19 tháng tuổi là do bé trai nhà hàng xóm gây ra trong lúc trẻ chơi đùa với nhau. Ngay sau đó, gia đình đã lập tức đưa bệnh nhi tới bệnh viện địa phương cấp cứu và sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2 do tình trạng nguy hiểm.

Được biết đây không phải lần đầu xảy ra sự việc trẻ bị dị vật đâm vào mắt, má hoặc thậm chí là xuyên não như vậy. Mới đây nhất là vào ngày 6/7, khoa Tai mũi họng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiếp nhận một cháu bé 11 tháng tuổi bị bánh xe đồ chơi găm chặt vào má phải.

be gai 19 thang tuoi 2

Ảnh scan cho thấy trẻ bị dị vật đâm gần sát nền sọ. Ảnh PLO

Người nhà bệnh nhi cho biết, vào tối hôm trước (5/7), cháu bé đang ngồi chơi trên ghế với một bánh xe có gắn trục sắt thì không may bị ngã, thanh sắt từ trục bánh xe đã xuyên thẳng vào một bên má của trẻ.

Kết quả chụp scan sọ não cho thấy, má phải của bệnh nhi bị một thanh sắt dài 7cm đâm xuyên, xuyên qua cả thành ống tai và mặt dưới ổ mắt, chạm sát nền sọ. Rất may là vết đâm không gây chảy máu ngoài hoặc xuất huyết trong.

Các bác sĩ nhận định, chỉ cần thanh sắt dài thêm 1cm nữa hoặc đâm chệch vài mm, tính mạng bệnh nhi rất có thể đã gặp nguy hiểm. Sau khi được gây mê và rút dị vật, bé 11 tháng tuổi đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định trở lại, được chụp CT não và tiếp tục theo dõi trong những ngày tới.

Bí mật giúp bé tăng cân vèo vèo nhờ các món ăn dặm từ mía

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN