Thứ bảy, 31/01/2026 | 07:44
RSS

Chính quyền Trump chặn 30 tỉ USD viện trợ nước ngoài cho các tổ chức nhân quyền

Thứ bảy, 31/01/2026, 07:43 (GMT+7)

Hôm 29/1, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ đạo các phái bộ của Mỹ trên toàn thế giới rà soát toàn bộ các chương trình viện trợ nhằm bảo đảm tuân thủ những quy định mới nghiêm ngặt, theo đó cấm tài trợ cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực kế hoạch hóa gia đình, đa dạng (DEI) hoặc bình đẳng giới.

Mỹ sẽ ngừng tài trợ cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực kế hoạch hóa gia đình, bản dạng giới hoặc đa dạng. Ảnh: GI.

Các quy định mới, có hiệu lực từ ngày 26 tháng 2, cấm tài trợ cho bất kỳ tổ chức nào hoạt động trong lĩnh vực kế hoạch hóa gia đình, bản dạng giới hoặc đa dạng (DEI). Những hạn chế này ảnh hưởng đến gần 30 tỷ USD viện trợ quốc tế và đặt các tổ chức phi chính phủ (NGO) không chỉ ở nước ngoài mà còn cả ở Mỹ vào diện giám sát.

Theo các quy định mới, các tổ chức phi chính phủ bị cấm sử dụng ngay cả quỹ của chính họ hoặc quỹ từ các nhà tài trợ không phải người Mỹ cho các mục đích mà chính quyền coi là "tư tưởng cực đoan".

Tài liệu của Bộ Ngoại giao nêu rõ: "Các chương trình dựa trên việc thúc đẩy các ý tưởng gây chia rẽ, chủ nghĩa toàn cầu và các hệ tư tưởng cực đoan khác không có chỗ trong cấu trúc viện trợ nước ngoài mới của chúng ta".

Bộ Ngoại giao đã ra lệnh cho các phái đoàn ngoại giao ở nước ngoài thành lập các nhóm đặc biệt để tiến hành rà soát toàn diện tất cả các dự án hiện có và xác định các tổ chức có thể từ chối tuân thủ các quy định mới.

Các quy định này được đưa vào tất cả các khoản tài trợ hoặc thỏa thuận hợp tác mới, cũng như bổ sung vào các dự án hiện tại khi được cấp vốn mới.

Theo thông báo, giới chức Mỹ dự kiến sẽ có một số tổ chức không tuân thủ chính sách và lựa chọn rút khỏi nguồn tài trợ của Mỹ.

Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ cấp các miễn trừ hạn chế nhằm bảo đảm việc thực thi các quy định mới không “gây gián đoạn quá mức đối với các chương trình cứu sinh đang triển khai, ứng phó thảm họa và các ưu tiên thiết yếu khác”.

Sau khi trở lại nắm quyền vào năm ngoái, Tổng thống Donald Trump đã giải thể cơ quan viện trợ nước ngoài chủ chốt của chính phủ Mỹ là USAID, đẩy lĩnh vực viện trợ toàn cầu vào tình trạng hỗn loạn. Chính quyền cũng đã mạnh tay đóng cửa các chương trình liên quan đến sáng kiến đa dạng và sự chấp nhận người chuyển giới.

Động thái này đã gây phẫn nộ cho các tổ chức nhân đạo, những tổ chức coi đây là một đòn giáng mạnh nữa vào một lĩnh vực đang gặp khó khăn và là một hành động làm tê liệt hiệu quả xã hội dân sự ở các nước đang phát triển.

Bà Cristal Downing, thuộc Nhóm Khủng hoảng Quốc tế, cho biết chính sách này vốn đã đòi hỏi lượng giấy tờ khổng lồ từ các tổ chức, bao gồm cả những tổ chức hoạt động tại các vùng xung đột, và đã gây tổn hại nghiêm trọng đến xã hội dân sự, chẳng hạn như ảnh hưởng tiêu cực tới các nhóm bảo vệ quyền phụ nữ.

“Đây là một nỗ lực kỹ thuật xã hội mang tính toàn cầu, là một phần của chiến lược ‘chặt và đốt’ nhằm vào các chương trình bình đẳng giới, bắt đầu từ các đợt cắt giảm viện trợ năm ngoái" - bà Downing nói. "Nó sẽ ảnh hưởng tới khả năng tiếp cận các không gian an toàn cho nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới, các nỗ lực tăng cường vai trò của phụ nữ trong tiến trình xây dựng hòa bình, và hàng loạt hoạt động khác”.

Thông báo yêu cầu các nhà ngoại giao Mỹ giải thích rằng động thái này là một phần trong cuộc cải tổ viện trợ nước ngoài của ông Trump, nhằm tập trung “nguồn lực cho các chương trình được thiết kế để cứu sống con người một cách hiệu quả và hiệu suất, hỗ trợ các đồng minh, và tạo ra các cơ hội thương mại mang lại lợi ích cho nền kinh tế Mỹ”.

V.N (Theo Reuters, UP)
Theo Dân Việt