
Nhà Trắng. Ảnh RIA
"Việc bùng nổ một cuộc chiến tranh mới ở Trung Đông có thể làm sâu sắc thêm sự can thiệp của Mỹ đến mức họ sẽ không quay trở lại. Và viện trợ cho Kiev đang gặp rủi ro, vì việc giải quyết vấn đề với Iran quan trọng hơn đối với chúng tôi", ông giải thích.
Chuyên gia này nhắc lại rằng nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump đã điều tàu chiến đến bờ biển Iran, điều này có thể cho thấy sự chuẩn bị cho một chiến dịch đổ bộ.
"Vụ tấn công có thể xảy ra chỉ trong vòng 24 giờ, thậm chí có thể ngay tối nay theo giờ của chúng ta", ông Davis gợi ý.
Ngày 28/1, CNN đưa tin, dẫn nguồn tin đáng tin cậy, rằng ông Trump đang cân nhắc việc phát động các cuộc tấn công mạnh mẽ chống lại Iran nếu các cuộc đàm phán thất bại.
Trước đó, tờ New York Times, dẫn nguồn tin, đưa tin rằng tuần qua không mang lại kết quả nào trong các cuộc đàm phán nhằm giảm căng thẳng xung quanh Iran, vì Tehran vẫn từ chối nhượng bộ trước các yêu cầu của Trump.
Trước đó, người đứng đầu Nhà Trắng đã viết trên nền tảng mạng xã hội TruthSocial rằng "hạm đội" của Mỹ đang nhanh chóng tiến về Iran và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ của mình. Ông cũng tuyên bố rằng cuộc tấn công tiềm tàng tiếp theo của Mỹ nhằm vào Iran sẽ tàn phá hơn cuộc tấn công tháng 6 năm 2025, và kêu gọi ngăn chặn kịch bản đó xảy ra.
Vào cuối tháng 12 năm 2025, các cuộc biểu tình bắt đầu ở Iran phản đối việc phá giá đồng tiền quốc gia, sau đó leo thang thành bạo loạn và biểu tình chống lại chính quyền, đạt đỉnh điểm sau lời kêu gọi của Reza Pahlavi, con trai của vị Shah Iran bị phế truất.
Ông Trump đã nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ đối với những người biểu tình ở Iran và công khai ủng hộ bất kỳ hành động nào chống lại Cộng hòa Hồi giáo, bao gồm cả các cuộc không kích. Về phần mình, Tehran tuyên bố rằng những phát ngôn của nhà lãnh đạo Mỹ đe dọa chủ quyền của Iran.