Thứ sáu, 19/04/2024 | 08:39
RSS

Chính quyền cảnh bảo về thủ đoạn lừa đảo tại dự án của 'đại gia điếu cày'

Thứ năm, 11/07/2019, 13:21 (GMT+7)

Chính quyền cảnh báo người dân nên cảnh giác thủ đoạn lừa đảo mua bán căn hộ diễn ra tại dự án Khu dân cư - Căn hộ cao tầng (tên thương mại Mường Thanh Gò Vấp).

UBND phường 6 (Q.Gò Vấp, TP.HCM) vừa phát đi thông báo khuyến cáo người dân nên cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo mua bán căn hộ diễn ra tại dự án Khu dân cư - Căn hộ cao tầng (tên thương mại Mường Thanh Gò Vấp).

Cụ thể, thời gian gần đây UBND phường có tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về việc một số cá nhân, tổ chức tiến hành các hoạt động rao bán, giữ chỗ mua bán căn hộ Mường Thanh Gò Vấp (đường Nguyễn Văn Dung, P.6, Q.Gò Vấp, TP.HCM).

Dự án Mường Thanh Gò Vấp đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý, chưa được mở bán.

Dự án Mường Thanh Gò Vấp đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý, chưa được mở bán.

UBND phường đã tiến hành xác minh và có biên bản làm việc với Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên (tại phường Him Lam, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), đơn vị này cho rằng dự án vẫn đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục pháp lý và chưa tiến hành mở bán căn hộ tại dự án trên.

Việc cá nhân, tổ chức và các công ty bất động sản có đăng tin rao bán căn hộ trên không phải chủ trương của công ty. Đồng thời khẳng định sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc nếu có phát sinh giao dịch mua bán xảy ra tại dự án trên.

Được biết, Dự án Mường Thanh Gò Gấp trước đây trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Khai thác công trình giao thông 584. Các căn hộ trong dự án đã bán ra thị trường cho rất nhiều khách hàng. Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên đã mua lại dự án cách đây 6 tháng.

Hiện tại dự án chưa được phép bán ra thị trường, vì vậy theo nhà chức trách địa phương khuyến cáo người dân phải nâng cao cảnh giác, tránh các hoạt động giao dịch, mua bán tại dự án trên khi chưa thông tin chính thức từ phía Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên.

Theo ghi nhận của PV, hiện nay, trên trang mạng internet, nhiều website đã đăng tin rao bán dự án trên, xuất hiện cụm từ “căn hộ Mường Thanh Gò Vấp/giá bán CĐT 20 triệu đồng/m2”.

Dự án Mường Thanh Gò Vấp được quảng cáo huy động vốn rầm rộ

Những thông tin không chính xác về việc mở bán dự án Mường Thanh Gò Vấp được quảng cáo rầm rộ trên internet.

Đáng kinh ngạc hơn, với từ khóa Mường Thanh Gò Vấp, google cho ra hơn 1,9 triệu kết quả tìm kiếm trên 0,37 giây. Được biết, Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên thuộc sở hữu của đại gia Lê Thanh Thản. Vốn nổi tiếng với thương hiệu “đại gia điếu cày” đi Rolls – Royce, đại gia Lê Thanh Thản còn làm chủ hàng loạt dự án bất động sản, khách sạn trên toàn quốc.

Trong đó, hàng loạt Khách sạn Mường Thanh mọc lên theo chiều dài của đất nước, với lĩnh vực xây dựng ông Lê Thanh Thản còn nổi tiếng khi xây dựng hàng loạt chung cư giá rẻ tại TP.Hà Nội như tổ hợp 12 tòa nhà HH Linh Đàm, Kim Văn Kim Lũ, VP Linh Đàm, Thanh Hà Cienco 5, chung cư Đại Thành, chung cư Xa La.

Mới đây, ông Lê Thanh Thản (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần sản xuất - xuất nhập khẩu Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) bị khởi tố liên quan đến vi phạm pháp luật tại dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6, phường Kiến Hưng, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội). Hiện cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Đại Dương - Giang Tử
Theo Đời sống Plus/GĐVN