Thứ sáu, 26/04/2024 | 08:34
RSS

Chiều nay triều cường đạt đỉnh, nhiều nơi tại TP.HCM nguy cơ ngập sâu

Thứ hai, 30/09/2019, 13:41 (GMT+7)

Sáng nay, một đoạn bờ bao dài gần 30m bị vỡ khiến cả ngàn hộ dân ở Sài Gòn bị nước bao vây, cuộc sống bị đảo lộn. Ngày đầu tuần, người dân phải bì bõm trong nước,.

Vỡ bờ bao, người Sài Gòn bì bõm trong nước

Người dân bì bõm trong nước. Ảnh:DV

Sau hai ngày ngập nước do triều cường, nhiều tuyến đường ở TP.HCM đã ngập nặng, có nơi ngập cả nửa bánh xe dù trời không mưa. Đặc biệt là khu vực huyện Nhà Bè, đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận 2) hay cả các tuyến đường Nguyễn Thái Bình, Ký Con, Cô Giang, Cô Bắc, Hồ Hảo,… ngay trung tâm quận 1.

Sáng 30/9, hàng ngàn người dân sinh sống trên đường Mễ Cốc (phường 15, quận 8, TP.HCM) phải “bơi” trong nước để đưa con đến trường và đến chỗ làm dù trời không mưa.

Vỡ bờ bao, người Sài Gòn bì bõm trong nước

Nhiều đoạn nước ngập lút bánh xe máy khiến hàng loạt xe bị chết máy. Có nơi, cả tuyến đường ngập như sông, người dân không biết đi hướng nào để tránh nước ngập.

Vỡ bờ bao, người Sài Gòn bì bõm trong nước

Nhiều xe bị chết máy khi đi qua đoạn ngập lụt. Ảnh: DV

Trước đó, chiều 29/9, triều cường trên đường Mễ Cốc, đoạn khu vực cầu Kênh Ngang số 3 (P.15, Q.8) có dấu hiệu dâng cao. Đến hơn 16 giờ ngày cùng ngày, bất ngờ một đoạn bờ kè dài bị đổ sập khiến nước từ Kênh Lò Gốm ồ ạt chảy vào. Sự cố vỡ bờ kè khiến toàn bộ khu vực gần cầu Kênh Ngang số 3 bị ngập nghiêm trọng.

Vỡ bờ bao, người Sài Gòn bì bõm trong nước

Theo số liệu từ Đài Dự báo Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, triều cường tại TP.HCM sẽ đạt đỉnh trong ngày 30/9 với mức triều có thể lên tới 1,7m (vượt mức báo động III 0,2m).

Vỡ bờ bao, người Sài Gòn bì bõm trong nước

Nước dâng nhanh chóng khiến người dân không kịp trở tay. Ảnh: Thanh Niên

Theo đó, đỉnh triều tại trạm Phú An và Nhà Bè có khả năng lên mức 1,68 - 1,70m (cao hơn mức báo động III từ 0,15 - 0,20m), thời gian xuất hiện đỉnh triều là từ 5 - 7h sáng và 16h - 18h chiều. Không chỉ vậy, mực nước cao nhất ngày vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ còn duy trì ở mức trên báo động II đến hết ngày 3/10.

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN