Thứ bảy, 27/04/2024 | 08:58
RSS

Chiêm ngưỡng nhan sắc của 4 chị em hot girl cùng là fan của HAGL

Thứ sáu, 07/07/2017, 10:11 (GMT+7)

Bốn chị em hot girl trong một gia đình đều chết mê chết mệt với lối chơi đậm chất kỹ thuật của các cầu thủ trẻ HAGL và là fan cứng của đội bóng phố Núi.

Sở hữu nhiều tài năng trẻ là trụ cột của U22 Việt Nam và đội tuyển quốc gia, cùng một lối chơi tận hiến, không ngạc nhiên khi câu lạc bộ HALG có được lượng fan đông đảo trên khắp cả nước.

Một trong số đó là 4 chị em hot girl là con của gia đình anh Nguyễn Văn Hùng và chị Trịnh Thị Thu An ở xã An Phú (TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai), rất cuồng nhiệt với đội bóng bầu Đức.

Được biết Gia đình anh Hùng và chị An sinh con một bề, trong đó cả 4 chị em gái đều sở hữu nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn và học rất giỏi, tuy là con gái song cả bốn chị em đều rất hâm mộ bóng đá và là các fan ruột của CLB HAGL.

Chị đầu Nguyễn Thị Nhã Uyên đã đi làm, chị kế Nguyễn Thị nhã phương đang đứng trước ngưỡng cửa trường đại học, còn hai cô em sau là Nguyễn Thị Nhã Trúc và Nguyễn Thị Nhã Trâm đang là học sinh tại Phố núi.

Là fan ruột của đội bóng phố Núi cho nên mỗi dịp cuối tuần, khi CLB HAGL thi đấu tại sân nhà, dù có bận đến mấy cả 4 chị em đều sắp sếp thời gian để  đến SVĐ Pleiku cổ vũ cho các thần tượng.

Các fan nữ xinh đẹp của CLB Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Thể thao

Các fan nữ xinh đẹp của CLB Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Thể thao

Còn những lúc HAGL thi đấu tại sân khách, 4 chị đầu đều xin phép bố mẹ, khăn gói đồng hành cùng các thành viên trong Hội CĐV CLB HAGL, đi đến mọi miền Tổ quốc cùng với thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn.

Liên qua tới các cầu thủ của HAGL, mới đây nhất để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á và SEA Games 29, những cá nhân ưu tú nhất của bóng đá trẻ Việt Nam đã được triệu tập.

Theo đó HAGL chiếm số đông với 7 hảo thủ gồm: Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn, Hồng Duy, Đông Triều (A Hoàng xin rút do chấn thương).

Với đội hình đồng đều chất lượng, U22 Việt Nam được kỳ vọng sẽ vượt qua vòng bảng vòng loại U23 châu Á 2018 và chinh phục thành công chiếc huy chương vàng SEA Games 29 sau nhiều năm chờ đợi.

Việt Nam 4-1 Đài Loan. Nguồn: Minh Hải

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN