Thứ sáu, 26/04/2024 | 14:38
RSS

Tung hoành tại Tây Á, U22 Thái Lan nhận xét bất ngờ về đối thủ Việt Nam

Thứ năm, 06/07/2017, 15:37 (GMT+7)

Thi đấu tuyệt hay tại giải giao hữu ở Tây Á, người Thái nhận xét đầy bất ngờ về U22 Việt Nam.

Để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2018 và SEA Games 29, U22 Thái Lan chính thức tập trung và bước và rèn luyện. Mới đây nhất, đội bóng trẻ xứ chùa Vàng góp mặt tại giải giao hữu Dubai Cup 2017 đầy chất lượng tại UAE .

Tham dự giải đấu là 6 đội tuyển chất lượng: UAE, Trung Quốc Jordan, Thái Lan, Singapore và Malaysia. Mỗi đội sẽ bốc thăm thi đấu 4 trận để tính điểm xếp hạng.

Với đội hình cực mạnh, nòng cốt là lứa cầu thủ sẽ tranh tài tại SEA Games 29, Thái Lan đã thi đấu tuyệt hay ở trận mở màn và khuất phục đội chủ nhà UAE với tỷ số 2-1 bằng những pha làm bàn của Sittichok và Worachit.

Tiếp đó, U22 Thái Lan dễ dánh đánh bại U23 Malaysia 4-0 và vượt qua U23 Singapore 2-0. Ở trận đấu cuối, người Thái chỉ thất bại với tỷ số sát nút 1-2 trước U23 Trung Quốc. Chung cuộc với 9 điểm, Thái Lan đã bước lên vô địch Dubai Cup đầy thuyết phục.

Lứa Công Phượng rất được kỳ vọng tại SEA Games 29. Ảnh: Thể thao

Lứa Công Phượng rất được kỳ vọng tại SEA Games 29. Ảnh: Thể thao

Xem U22 Thái Lan thi đấu dễ dàng nhận thấy họ có sự đồng đều giữa các tuyến, đặc biệt chiến thuật vô cùng linh hoạt và hiệu quả. Phong cách ban bật đoạn ngắn, kết hợp nhuần nhuyễn giữa đánh biên và phối hợp trung lộ là điều mà đội bóng trẻ xứ chùa Vàng đã thể hiện rất tốt ở giải đấu này.

Được biết, phần lớn cầu thủ U23 Thái Lan vừa lên ngôi Dubai Cup đã sang Việt Nam dự giải U21 quốc tế 2016 ở TP.HCM. Khi đó, họ đã đánh bại cả U21 HAGL lẫn U21 Việt Nam thuyết phục.

Sau giải đấu, HLV của U22 Thái Lan Worrawoot cho biết: “Chúng tôi coi SEA Games là mục tiêu lớn nhất năm nay. Tôi nghĩ với phong độ hiện tại, khó đội nào ở khu vực có thể cản bước chúng tôi, trừ khi Thái Lan tự đánh mất mình.

Dĩ nhiên, một số đội như Việt Nam hay Malaysia sẽ rất nguy hiểm. Chúng tôi đã nghiên cứu các đối thủ này và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Tôi nghĩ U23 Thái Lan sẽ không để bất ngờ xảy ra trong việc bảo vệ tấm HCV SEA Games”.

U21 HAGL 0 -1 U21 Thái Lan ở U21 Báo Thanh niên 2016. Nguồn: Kênh giải trí

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN