Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:54
RSS

Chi tiền tỷ chiêu mộ Bunmathan, đội bóng V.League nhận cái kết đắng

Thứ sáu, 24/02/2023, 16:17 (GMT+7)

Một đại gia của giải V.League chi số tiền khủng để chiêu mộ Theerathon Bunmathan của tuyển Thái Lan nhưng không đã được toại nguyện.

Tờ Idoojung của Thái Lan giật tít: “Nghiêm túc! Một CLB đã đề nghị mức lương cực hấp dẫn để thuyết phục đội trưởng tuyển Thái Lan, Theerathon Bunmathan”. Tờ báo xứ Chùa vàng tiết lộ, CLB Công An Hà Nội muốn chiêu mộ Theerathon Bunmathan cho giai đoạn 2 của mùa giải, khi họ có cơ hội lọt vào tốp 8 V.League 2023 để tranh chức vô địch.

“CLB Công ann Hà Nội đã lột xác sau khi thăng hạng và sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia Việt Nam trong đó đáng chú ý nhất là Đoàn Văn Hậu. Với quyết tâm giành chức vô địch mùa này, họ đã đưa Theerathon Bunmathan vào tầm ngắm. Họ sẵn sàng đưa ra đề nghị cực khủng để thuyết phục ngôi sao của Buriram United”, Idoojung viết.

Tờ báo này thông tin thêm: “Đáng chú ý, giai đoạn 2 của V.League 2023 sẽ diễn ra sau khi mùa giải 2022/2023 của Thái League kết thúc. Vì vậy, CLB Công An Hà Nội hy vọng sẽ chiêu mộ thành công Theerathon Bunmathan và sử dụng hậu vệ đa năng này trong 7 trận cuối cùng của V.League, qua đó gia tăng cơ hội lên ngôi”.

Công an Hà Nội thất bại trong việc chiêu mộ Bunmathan
 Bunmathan từ chối gia nhập Công an Hà Nội dù được hứa mức lương cao

Theo thông tin mới nhất từ tờ Ball Thai, hậu vệ đội trưởng của tuyển Thái Lan đã khước từ lời đề nghị hấp dẫn từ đại diện V.League. “Hậu vệ trái Theerathon Bunmathan đã từ chối mức lương 2 triệu baht/tháng (tương đương 1,3 tỷ đồng - PV) để chuyển đến thi đấu tại V.League. Anh sẽ tiếp tục ở lại Buriram Untied. Có thông tin cho rằng CLB Công an Hà Nội quan tâm đến Theerathon Bunmathan”, tờ Ball Thai viết.

Bunmathan đang là ngôi sao đáng xem nhất của Thái Lan. Hậu vệ 33 tuổi này đang nhận mức lương lên đến 1,2 triệu baht/tháng (tương đương hơn 800 triệu đồng), cũng là một trong những cầu thủ có mức thu nhập cao nhất tại Thai League  

Công an Hà Nội là đội bóng chịu chi nhất trên thị trường chuyển nhượng trước thềm mùa 2023. Họ thực hiện một loạt thương vụ "bom tấn" với Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, Phan Văn Đức, Vũ Văn Thanh, Bùi Tiến Dũng... Tuy nhiên, thành tích của dàn sao dưới trướng HLV Paulo Foiani đang không tương xứng với mức độ đầu tư và tham vọng của CLB. Sau trận ra quân thắng Bình Định 5-0, họ liên tục thua Hà Nội FC 0-2, Viettel 1-2 và hoà HAGL 1-1, rơi xuống thứ 8.

Bunmathan từng có 4 mùa giải chơi bóng ở J.League và một lần lên ngôi vô địch với Yokohama F. Marinos vào năm 2019. Ở AFF Cup 2022 vừa qua, Theerathon phải đá ở vị trí tiền vệ trung tâm trái sở trường nhưng anh vẫn tỏa sáng rực rỡ giúp Thái Lan bảo vệ thành công danh hiệu này.

Hồi đầu tháng 2, Theerathon Bunmathan có 21 điểm trong cuộc đua QBV châu Á 2022, xếp hạng 9 chung cuộc.

Ở AFF Cup 2022, Theerathon Bunmathan là "ác mộng" của tuyển Việt Nam. Ngôi sao từng thi đấu ở Nhật Bản có 2 kiến tạo ở chung kết lượt đi và ghi bàn thắng duy nhất ở chung kết lượt về. Theerathon Bunmathan đã góp công lớn giúp Thái Lan đánh bại tuyển Việt Nam 3-2 sau 2 lượt trận để vô địch AFF Cup 2022. 

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại