Thứ sáu, 26/04/2024 | 23:18
RSS

Chi 'tiền tấn', Bầu Hiển vẫn khó chiêu mộ tiền vệ Hoàng Đức?

Thứ bảy, 01/01/2022, 08:14 (GMT+7)

Dù bỏ ra số tiền “khổng lồ”, Hà Nội FC vẫn rất khó có được sự phục vụ của tiền vệ Hoàng Đức của Viettel ở thời điểm hiện tại.

Vừa qua đội bóng nổi tiếng của Thái Lan là BG Pathum có ý định chiêu mộ tiền vệ Hoàng Đức của Viettel và tuyển quốc gia Việt Nam với rất nhiều đãi ngộ hấp dẫn.

Cụ thể, nếu gia nhập BG Pathum, Hoàng Đức hưởng mức lương vào khoảng 10.000 USD/tháng. Anh sẽ được cấp căn hộ, xe, trợ lý ngôn ngữ. Phí chuyển nhượng được đề xuất là 200.000 USD.

Ngoài đội bóng Thái Lan Hà Nội FC cũng có ý định sở hữu Hoàng Đức để phục vụ cho tham vọng trở lại thời hoàng kim của mình ở đấu trường quốc nội.

Bầu Hiển khó chiêu mộ tiền vệ Hoàng Đức
Hoàng Đức nhận được sự quan tâm rất lớn của nhiều đội bóng trong và ngoài nước

Đội bóng của bầu Hiển được cho là sẵn sàng chi ra một số tiền có thể lên đến cả chục tỷ đồng để mua đứt phần còn lại hợp đồng giữa Viettel và Hoàng Đức (còn thời hạn đến hết năm 2025).

Còn nhớ cách đây ít lâu, Hà Nội FC đã chiêu mộ thành công một ngôi sao trẻ khác của bóng đá Việt Nam là tiền vệ Hai Long. Số tiền mà đội bóng Thủ đô chi ra để mua lại hợp đồng đào tạo giữa Hai Long và Than Quảng Ninh không được chính thức công bố, tuy nhiên theo tìm hiểu con số này rơi vào khoảng 10 tỷ đồng.

Tuy nhiên cả đội bóng Thái Lan và Hà Nội FC đều đã không có được điều mình mong muốn. Bởi theo thông tin từ nhà báo Minh Hải, lãnh đạo CLB Viettel khẳng định tiếp tục chủ trương phát triển cầu thủ do mình đào đạo và phấn đấu ở đấu trường trong nước, cũng như AFC Cup. Họ không muốn để Hoàng Đức ra đi theo dạng cho mượn ở thời điểm hiện tại.

Không riêng gì BG Pathum, và Hà Nội FC, trước đó CLB Viettel cũng từ chối lời đề nghị của các đội bóng Hàn Quốc và Oman khi họ có ý định chiêu mộ Hoàng Đức trong thời gian qua.

 

 

 

 

 

 

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại