Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:54
RSS

Chỉ một cái vỗ mông, ấn đầu của cha mẹ khiến con gặp nguy hiểm thậm chí mất mạng

Thứ ba, 07/08/2018, 19:00 (GMT+7)

Vì thiếu hiểu biết nên đôi khi có những tình huống chính cha mẹ, người thân lại khiến các con gặp nguy hiểm thậm chí phải đánh đổi cả tính mạng.

Có những hành động của cha mẹ khiến con gặp nguy hiểm mà nhiều người trong chúng ta không ngờ tới. Thậm chí, những hành động tưởng chừng vô hại như vỗ mông, ấn nhẹ vào đầu cũng có thể khiến trẻ nguy kịch.

Bố bấm nhẹ vào đầu khiến con trai bị xuất huyết não 

Hành động vô tình của cha mẹ, ông bà khiến con gặp nguy hiểm
Trong lúc thiếu bình tĩnh vì con trai quấy khóc, người bố đã vô tình khiến con bị xuất huyết não.

Nửa đêm, con trai khóc mãi không chịu ngủ, người cha mất bình tĩnh bấm nhẹ vào vùng đầu khiến bé bị xuất huyết não. Hành động này khiến anh ân hận và day dứt trong thời gian khá dài.

Đó là trường hợp của bệnh nhi N.V.T (2 tháng tuổi), hiện đang được điều trị tại BV Nhi đồng 2 (TP. HCM). Theo người nhà bệnh nhi, vào đêm xảy ra sự việc, cháu bé không chịu ngủ mà liên tục quấy khóc. Dỗ hoài không được, người cha vì đi làm cả ngày mệt mỏi nên mất bình tĩnh đã dùng tay bấm nhẹ vào vùng đầu khiến cháu bé bị chấn thương.

Sau hành động đó, người cha vô cùng hối hận nên đã vội vàng đưa bé đến bệnh viện tại Bình Dương. Sau đó, bé tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2 để điều trị.

Theo lời bác sĩ điều trị, ngày đầu vào viện, N.V.T phải thở máy vì xuất huyết não. Cả cha mẹ bé đều vô cùng đau khổ và hối hận vì hành động của mình.

"Sau khi được truyền máu, hồi sức tích cực hơn 1 tuần, bé trai có thể tự thở, tự bú được chuyển sang điều trị tại khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 2. Hiện cháu bé đã được cho xuất viện, những vẫn cần tái khám để theo dõi các vấn đề về động kinh, di chứng vận động…”, bác sĩ điều trị của cháu cho biết.

Bé gái bị nhiễm bệnh tình dục từ nụ hôn của bố

Hành động vô tình của cha mẹ, ông bà khiến con gặp nguy hiểm 5
Nụ hôn yêu thương của bố đã vô tình làm hại con trẻ. Hình minh họa.

Thời gian gần đây, có rất nhiều trường hợp trẻ bị lây nhiễm bệnh chỉ vì một nụ hôn của người lớn. Mới đây, trường hợp một bé gái 3 tuổi nguy kịch vì nụ hôn của cha đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh về nguy hại trẻ có thể gặp phải chỉ vì những thói quen đơn giản của người lớn...

Theo đó, một bé gái 3 tuổi ở Bồ Đào Nha được phát hiện bị lây nhiễm Herpes sau khi em được bố hôn. Bố của em lúc đó đang bị bệnh Herpes môi.

Ban đầu các bác sĩ xác định cô bé có các triệu chứng của bệnh eczema nên đã cho em xuất viện và dùng loại thuốc kháng histamine để hỗ trợ điều trị bệnh.

Tuy nhiên, cô bé nhanh chóng được đưa trở lại bệnh viện De Braga (Bồ Đào Nha) chỉ 1 tuần sau khi xuất viện và các vết loét không hề thuyên giảm. Lúc đó, mẹ cô bé mới tiết lộ thêm rằng cha em cũng đang bị những vết loét hở tương tự.

Sau khi được kê thuốc điều trị Herpes, các nốt phát ban của cô bé đã biến mất sau 10 ngày.

Đây không phải lần đầu việc người lớn hôn trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị các nhà khoa học lên án mà đã có rất nhiều trường hợp trước đó.

Được biết, virus Herpes simplex có thể lây lan thông qua nụ hôn. Tuy virus này không gây tổn hại nghiêm trọng cho người lớn nhưng nó có thể gây tử vong cho trẻ sơ sinh, điều này đã được các bác sĩ nhi khoa trên thế giới cảnh báo là "nụ hôn tử thần". 

Theo BS Lương Quốc Chính - BV Bạch Mai, Virus Herpes simplex type 1 (HSV-1) là một trong những nguyên nhân thường gặp nhất gây bệnh viêm não và viêm màng não ở trẻ với tỷ lệ tử vong cao. Các hội chứng lâm sàng đặc trưng với khởi đầu là sốt, nhức đầu, suy giảm nhận thức. Ở trẻ sơ sinh, viêm não herpes có thể được gây ra bởi hoặc HSV-1 hoặc HSV-2.

Do đó, để tránh làm hại trẻ, vô tình làm trẻ tử vong vì nụ hôn, cha mẹ không nên cho trẻ sơ sinh tiếp xúc với nước bọt, da, niêm mạc người mắc HSV- 1.

Với những cha mẹ mắc phải những bệnh truyền nhiễm, hoa liễu cần hạn chế việc âu yếm, hôn con vì vô tình truyền virus gây bệnh cho trẻ.

Bé 2 tuổi bị liệt suốt đời vì cãi vỗ mông của mẹ

Hành động vô tình của cha mẹ, ông bà khiến con gặp nguy hiểm 7
Đánh vào mông con tưởng vô hại nhưng để lại những hậu quả khôn lường về sức khỏe tâm lý và những tác động tinh thần dai dẳng. Hình minh họa.

Có nhiều bậc cha mẹ khó kiềm chế được cảm xúc của mình mỗi khi con làm mình bực tức rồi ra tay đánh con. Mặc dù đây chỉ là những cái tát nhẹ vào mông nhưng cũng vô tình gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng về thể chất lẫn tinh thần của trẻ.

Được biết, bé B.B là đứa trẻ rất dễ thương, bố bé vì quá bận công việc nên nhiệm vụ chăm sóc bé dồn hết cho người mẹ. Tuy nhiên, người mẹ trẻ này lại rất ít kinh nghiệm trong việc chăm con. Một lần, vào buổi trưa, người mẹ đang nghỉ trưa thì đứa trẻ khóc ré lên vì nó mắc tiểu.

Nghĩ không sao nên người mẹ này tiếp tục ngủ, đến khi tỉnh dậy, lại xem thì con đã tè ướt đệm. Cơn tức giận nổi lên, chị đánh vài cái vào mông con. Ban đầu, người mẹ này vẫn nghĩ mọi chuyện bình thường, thế nhưng mãi sau đó 2 tiếng, bé vẫn khóc mà dỗ hoài không nín.

Bắt đầu thấy lo lắng, chị nhanh chóng gọi điện cho chồng để đưa bé đến bệnh viện. Sau cuộc kiểm tra, bác sĩ nói rằng phần cột sống của bé đã bị tổn thương, phần dưới thắt lưng không có phản ứng, cháu bé đã bị liệt. Nghe tin, người mẹ vô cùng đau đớn và hối hận vô cùng vì hành động của mình.

Các bậc cha mẹ thường cho rằng mông nhiều thịt, ít đụng đến xương nên việc đánh vào mông trẻ là một cách để răn đe và trừng phạt con, giúp chúng ngoan ngoãn và biết nghe lời hơn. Nhưng quan niệm này thực sự là một sai lầm.

Mông nằm gần thận và khi tác động lực mạnh vào đó có thể gây hại cho cả thận. Hơn nữa chúng ta cũng không xác định được đánh trẻ đúng phần mông vì trẻ con sợ đau có thể giãy người và vô tình bố mẹ đánh trúng những bộ phận khác. 


Xem thêm Clip: Cảnh báo: Bé qua đời chỉ vì một hành động thiếu hiểu biết của mẹ

TH
Theo Đời sống Plus/GĐVN