Thứ bảy, 20/04/2024 | 18:52
RSS

Chị họ Phan Sào Nam khóc nức nở khi nói về việc vô tình giúp sức cho 'ông trùm'

Thứ bảy, 17/11/2018, 07:10 (GMT+7)

Tại phần thẩm vấn, bị cáo Đỗ Bích Thủy (chị họ Phan Sào Nam) nói rằng, có niềm tin tuyệt đối vào em mình do đó mới cho mượn pháp nhân công ty để Nam xây dựng phần mềm trò chơi trực tuyến.

Tình tiết bất ngờ trong phần thẩm vấn chị gái Phan Sào Nam
Bị cáo Đỗ Bích Thủy tại tòa. Ảnh: Thanh Niên

Chiều ngày 16/11, HĐXX tiếp tục ngày làm việc thứ 5 của phiên xét xử vụ án "Đánh bạc nghìn tỷ". Trong buổi chiều, tòa tập trung thẩm vấn bị cáo Đỗ Bích Thủy - Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH phát triển nhà và đất Nam Việt (gọi tắt là Công ty Nam Việt).

Theo cáo trạng, Phan Sào Nam gặp Đỗ Bích Thủy (là con chị gái ruột của mẹ Nam) đang làm Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH phát triển nhà và đất Nam Việt, trao đổi để cho Nam và Trung mượn pháp nhân Công ty xây dựng phần mềm trò chơi trực tuyến. Thủy đồng ý cho Nam và Trung mượn danh Công ty để thực hiện các công việc cần thiết.

Sau đó, Thuỷ ký hợp đồng hợp tác và giao cho Hoàng Thành Trung, Phó giám đốc chỉ đạo xây dựng phần mềm, vận hành hệ thống game bài Rikvip /Tip.Club để tổ chức đánh bạc trực tuyến; giúp Phan Sào Nam quản lý một phần doanh thu từ hành vi tổ chức đánh bạc.

Quá trình thực hiện, Phan Sào Nam bảo Thủy rút 50 tỉ đồng từ tài khoản Công ty Nam Việt để gửi tiết kiệm, sau đó Thủy đã ký séc rút số tiền trên để gửi 5 sổ tiết kiệm, người hưởng thụ là Đỗ Bích Thủy.

Cáo trạng nêu hành vi của Đỗ Bích Thủy đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Tổ chức đánh bạc”, quy định tại điểm b khoản 2 điều 249 bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Khi được hỏi về quan hệ với bị cáo Phan Sào Nam, bị cáo Đỗ Bích Thủy nghẹn ngào trước tòa nói: “Phan Sào Nam là em họ của bị cáo, đã đồng hành từ lúc còn nhỏ. Trước những thành công của Nam, bị cáo có niềm tin tuyệt đối vào Nam…”, bị cáo Thủy nức nở.

Tại thời điểm này, bị cáo cho rằng bản thân mình kém hiểu biết về pháp luật để xảy ra những sai lầm, vi phạm pháp luật. Bị cáo rất hối hận. Dù vậy, bị cáo không hận gì Phan Sào Nam cả.

Bị cáo Đỗ Bích Thủy cho biết thêm, ban đầu thành lập Công ty Nam Việt để kinh doanh bất động sản lấy tên là Công ty TNHH phát triển nhà và đất Nam Việt. Tuy nhiên, do công việc kinh doanh chưa phát triển, và khi Phan Sào Nam hỏi mượn pháp nhân để phát triển phần mềm cho Công ty VTC Online, tạo công ăn việc làm cho sinh viên mới ra trường, bị cáo đã đồng ý.

Về vai trò, hoạt động của mình tại Công ty Nam Việt bị cáo Thủy ký một số hóa đơn thu, chi mà Hoàng Thành Trung hoặc Phan Sào Nam đã duyệt, không hiểu biết gì về game bài Rikvip/Tip.Club. Văn phòng đại diện của Công ty Nam Việt tại Hà Nội do Hoàng Thành Trung điều hành, thông tin trên Thanh Niên.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, trong quá trình điều tra, bị can Đỗ Bích Thủy đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình và đồng phạm; tự nguyện nộp lại 50 tỉ đồng hưởng lợi bất chính và cha mẹ bị can là người có công với cách mạng, được tặng thưởng Huân chương chiến công, nên bị can được hưởng 3 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm b, p khoản 1 và khoản 2 điều 46 bộ luật Hình sự.

Về sức khỏe tiền sử Đỗ Bích Thủy bị khối u, phẫu thuật cắt đỉnh thùy phổi trái, nên thường xuyên có biểu hiện suy hô hấp, cần được xem xét khi quyết định hình phạt.


Xem thêm: Phan Sào Nam khai 500 tỷ cất giấu ở Quảng Ninh và Sài Gòn

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN