Thứ tư, 17/04/2024 | 06:07
RSS

Chi cục trưởng thi hành án dân sự TP Thanh Hóa và bạn tử vong sau bữa ăn trưa

Thứ hai, 20/04/2020, 19:57 (GMT+7)

Ngoài Chi cục trưởng thi hành án dân sự TP Thanh Hóa còn có một doanh nhân khác tử vong. Hai người còn lại cùng ăn trưa hôm đó cũng được đưa đi cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch.

Trưởng Chi cục thi hành án TP Thanh Hóa tử vong bất thường sau bữa ăn trưa
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Người lao động.

Theo thông tin trên Người lao động, đầu giờ chiều 20/4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa có tiếp nhận 4 trường hợp (3 nam, 1 nữ) nhập viện trong tình trạng nguy kịch liên quan tới ngộ độc, tuy nhiên có 2 người đã tử vong. Đáng chú ý, trong số 2 người tử vong bất thường có ông Đặng Phạm Viên (SN 1966), hiện đang là Chi cục trưởng thi hành án dân sự TP Thanh Hóa. Nạn nhân còn lại tử vong là một doanh nhân tên T.X.M.

Theo báo Thanh Niên, ngoài 2 người tử vong còn có ông N.V.T (39 tuổi) và chị T.T.X (32 tuổi, đều ngụ tại TP.Thanh Hóa) cũng phải nhập viện cấp cứu. Được biết, cả 4 người trên ăn cơm tại nhà riêng của nạn nhân T.X.M ở đường Quang Trung (phường Ngọc Trạo, TP.Thanh Hóa). Đến khoảng 13 giờ, thì cả 4 người bỗng có các triệu chứng bất thường (dạng ngộ độc), nên được người dân, người thân đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu.

Tuy nhiên, khi đến bệnh viện thì ông Viên và ông M. đã tử vong. Ông T. và chị X. được cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Hiện sức khỏe ông T. và chị X. đã ổn định, nhưng tinh thần hoảng loạn và đang được tiếp tục theo dõi ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Đại tá Khương Duy Oanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết thông tin ban đầu thì có dấu hiệu đây là một vụ án mạng. Hiện vụ việc hiện đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cùng các đơn vị nghiệp vụ khác vào cuộc điều tra. Do vậy, chưa có thông tin cụ thể về nguyên nhân vụ án.

Về một số thông tin cho rằng, nạn nhân đã bị đầu độc, tuy nhiên, đến chiều 20/4, chưa có cơ quan chức năng nào ở Thanh Hóa khẳng định thông tin trên. Nạn nhân Đặng Phạm Viên sinh năm 1966. Trước khi làm Chi cục trưởng Chi cục THADS TP. Thanh Hoá, ông Viên làm Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Quảng Xương.

Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

TH
Theo Đời sống Plus/GĐVN