Thứ hai, 29/04/2024 | 06:52
RSS

Nếu Nga đưa bom chùm thông minh tối tân tới Syria, IS sẽ không thể gượng dậy

Thứ sáu, 01/09/2017, 10:42 (GMT+7)

Trong diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tê “Quân đội – 2017”, Nga đã giới thiệu một khái niệm vũ khí hoàn toàn mới, đó là bom – đạn chùm thông minh.

 

Bom chùm Nga PBK-500U SPBE. Ảnh: LentaBom chùm Nga PBK-500U SPBE. Ảnh: Lenta

Những tính năng kỹ chiến thuật mới của vũ khí casset (chùm) của Techmash được giới thiệu trong khuôn khổ diễn đàn "Quân đội-2017" được các chuyên gia trong nước và quốc tế đánh giá cao. Khách tham quan đặc biệt chú ý loại bom chùm hoàn toàn mới, bom casset PBK-500U SPBE-K.

Bom chùm hay còn gọi là đạn dược thứ cấp được cấu tạo từ những quả bom bi, lựu đạn nhét trong ruột các quả bom, đạn lớn hơn gọi là bom mẹ. Khi nổ, bom mẹ phóng thích hàng chục quả đạn thứ cấp chứa những viên bi và mảnh kim loại bên trong gây sát thương lớn cho người đứng gần. Nhiều quả đạn chưa kịp nổ đã trở thành quả mìn chờ sẵn, chỉ cần đạp trúng sẽ thiệt mạng hay tàn phế. 

Theo ông Vladimir Tikhonov, phó Tổng giám đốc thứ nhất công ty Techmash: các đầu đạn thứ cấp trong bom chùm do công ty chế tạo sẽ có khả năng tấn công mục tiêu với độ chính xác cao, tính chính xác đạt được nhờ sự kết hợp độc đáo giữa radar sóng milimet mới và dải tần số hồng ngoại trong hệ thống tìm kiếm và nhận dạng mục tiêu của đầu đạn thứ cấp.

Trong quá khứ, Nga từng đưa bom chùm thông minh tới thử nghiệm tại Syria. Ngày 04/10/2015, không quân Nga lần đầu tiên sử dụng bom casset tấn công các cụm xe cơ giới gắn súng máy hạng nặng, xe tăng thiết giáp của IS.

Dù chỉ là phiên bản thử nghiệm nhưng bòm chùm phiên bản 2015 đã khiến 30 phương tiện chiến đấu, bao gồm cả các xe tăng T-55, bị IS cướp được từ quân đội Syria bị phá hủy hoàn toàn, khủng bố IS thiệt hại nặng nề.

Giới chuyên gia dự đoán, nếu phiên bản bom chùm 2017 này được đưa tới Syria, khủng bố IS sẽ không thể gượng dậy mà phản công.

Bom chùm Nga nhận nhiều ý kiến trái chiều từ nước ngoài. Truyền thông phương Tây cho rằng dù sở hữu sức mạnh "hủy diệt" nhưng hệ thống TOS (Nga đang dùng tại Syria) vẫn chưa thấm tháp vào đâu bằng loại bom chùm đã được Nga sử dụng để tấn công IS tại Syria.

Ông Nadim Houry, Phó giám đốc của Tổ chức giám sát nhân quyền HRW tại Trung Đông đã bày tỏ lo ngại rằng, rất có thể loại bom chùm đang được thả xuống Syria sẽ gây ra những thiệt hại nặng nề về sau cho dân thường vô tội.

Khoảnh khắc bom chùm được thả xuống chiến trường Syria. Ảnh: FNA

Khoảnh khắc bom chùm được thả xuống chiến trường Syria. Ảnh: FNA

“Cả Nga và Syria không nên sử dụng bom chùm trong chiến đấu, họ nên tuân thủ đúng nguyên tắc của Liên Hợp Quốc đề ra”, ông Nadim Houry nhấn mạnh.

Chiến sự Syria trước thềm lệnh ngừng bắn. Nguồn: QPVN

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.