Thứ năm, 25/04/2024 | 16:53
RSS

'Cháy' vé máy bay dù giá tăng cao dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ tư, 29/03/2023, 06:25 (GMT+7)

Thông tin về kế hoạch tăng cường vé máy bay, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, hiện chưa có phương án nào được thông qua do tình trạng quá tải hạ tầng sân bay, số khung giờ còn trống để bay không nhiều.

Giá vé máy bay tăng cao

Ngành Hàng không đang bước vào mùa cao điểm hè 2023, đặc biệt là kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, kéo theo giá vé máy bay tăng cao. Bộ GTVT cũng đã đưa ra dự báo từ quý II hoặc quý III năm nay, sẽ điều chỉnh khung giá dịch vụ hàng không, giá vé máy bay nội địa sẽ tăng trung bình 3,75% so với hiện tại.

Theo khảo sát của PV Dân Việt, dù dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 còn khoảng một tháng nữa mới đến, nhưng giá vé máy bay trên nhiều chặng tới các điểm du lịch đều cao chót vót, thậm chí nhiều chuyến bay đã thông báo hết vé.

Trên kênh bán vé chính thức của hãng hàng không Vietnam Airlines cho thấy, đường bay du lịch được nhiều người lựa chọn là Hà Nội - Phú Quốc khởi hành ngày 27/4 và chiều về ngày 2/5 có vé dao động hơn 8 - gần 9 triệu đồng/vé khứ hồi.

Ngoài ra, hệ thống bán vé máy bay cũng thông báo nhiều chuyến bay khác trong ngày này đã hết vé.


Bamboo Airways thông báo hết vé máy bay chặng Hà Nội - Phú Quốc. Ảnh: Chụp màn hình

Tương tự, với đường bay Hà Nội - Phú Quốc, giá vé máy bay Bamboo Airways thấp nhất cũng hơn 6,3 triệu đồng/vé khứ hồi; giá vé của Vietjet Air thấp nhất gần 6 triệu đồng/vé khứ hồi.

Ngoài ra, đường bay "hót" thu hút nhiều lượng khách du lịch tới Đà Nẵng cũng có giá vé máy bay cao ngất ngưởng. Với đường bay Hà Nội - Đà Nẵng, các chuyến bay của Vietnam Airlines đều có giá xấp xỉ 5 triệu đồng/vé khứ hồi; của Bamboo Airways thấp nhất là 5 triệu đồng/vé khứ hồi nhưng chỉ còn rất ít vé; Vietjet Air thấp nhất khoảng 4,1 triệu đồng/vé khứ hồi.

Đặc biệt, giá vé máy bay đi Đà Lạt từ các điểm năm nay đều tăng đột biến, dao động từ 5-6,8 triệu đồng/khứ hồi. Trong khi thường ngày, vé đi Đà Lạt chỉ dao động từ 1,2-2,5 triệu đồng/khứ hồi.

Với hành trình Hà Nội - Nha Trang, Vietnam Airlines có giá thấp nhất hơn 7,16 triệu đồng/vé khứ hồi; Bamboo Airways thấp nhất gần 6,5 triệu đồng/vé khứ hồi; Vietjet Air thấp nhất khoảng 5,85 triệu đồng/vé khứ hồi…


Nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tăng cao. Ảnh: TA

Lý giải giá vé máy bay tăng cao được các đại lý bán vé máy bay cho biết, hiện nay, mức thuế phí "cõng" trên vé máy bay khá cao, cùng với đó, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, nhưng số lượng vé máy bay chưa đáp ứng kịp. Với Vietnam Airlines trung bình khoảng 650.000 đồng/vé, Bamboo Airways khoảng 550.000 đồng/vé còn Vietjet Air vào khoảng 450.000 đồng/vé.

Dự báo lượng khách đi máy bay tăng cao, đại diện Bamboo Airways cho biết, dự kiến nhu cầu đi máy bay năm nay tăng 15% cung ứng tải nội địa. Các đường bay có khách tăng cao tập trung vào đường bay Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh/Đà Nẵng, các đường bay đi Phú Quốc, Nha Trang, Quy Nhơn…, các tuyến bay đi/đến địa phương có nhu cầu cao như Vinh, Thanh Hóa Hải Phòng…


Hãng hàng không Bamboo Airways. Ảnh: BB

Chốt phương án bay tăng cường dịp cao điểm hè năm 2023

Theo Cục Hàng không Việt Nam giai đoạn cao điểm hè 2023 được tính từ tháng 4 đến hết tháng 8/2023, gồm cả dịp lễ 30/4-1/5. Mỗi ngày sân bay Tân Sơn Nhất được điều phối 948 chuyến bay cất/hạ cánh (slot), hiện các hãng đã xác nhận khai thác 843 slot/ngày, chỉ còn trống hơn 100 slot/ngày (chủ yếu vào khung giờ đêm).

Tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), hiện các hãng đã xác nhận khai thác 719 slot/ngày, chỉ còn trống hơn 120 slot/ngày. Đặc biệt, năm nay các đường bay quốc tế đã cơ bản khôi phục toàn bộ, thậm chí đường bay mới được mở thêm, các hãng phải giảm khai thác nội địa để bay quốc tế. Hai sân bay lớn đã gần như kín lịch.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong giai đoạn cao điểm hè 2023, ông Đinh Việt Sơn, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, Cục đã họp với các hãng hàng không về kế hoạch khai thác tăng cường dịp lễ 30/4-1.5 và cao điểm Hè sắp tới.

Tuy nhiên, hiện chưa có phương án nào được thông qua do tình trạng quá tải hạ tầng sân bay, số khung giờ còn trống để bay không nhiều. Dự kiến, từ nay tới đầu tháng 4, Cục Hàng không sẽ tiếp tục làm việc với các hãng hàng không để chốt phương án bay tăng cường dịp cao điểm Hè năm 2023.

Bộ GTVT dự báo, nếu so sánh với hiện tại, đường bay từ 1.280km trở lên giá vé máy bay tăng mạnh nhất với mức 6,67%, lên tối đa 4 triệu đồng.

Chặng đường bay từ 1.000km đến dưới 1.280km tăng 6,25%, tương ứng 3,4 triệu đồng. Đường bay từ 850km đến dưới 1.000km, mức tăng 2,89 triệu đồng (tương ứng với 3,58%).

Bên cạnh đó, với đường bay từ 500km đến dưới 850km, giá vé máy bay tăng trần 2,25 triệu đồng (tương ứng với mức tăng 2,25%). Các nhóm đường bay dưới 500km và đường bay kinh tế-xã hội vẫn giữ nguyên.

 

Thế Anh
Theo Dân Việt