Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:54
RSS

Cháy tiệm vải trong đêm, 4 người trong gia đình tử vong thương tâm

Thứ ba, 07/12/2021, 10:31 (GMT+7)

Một vụ cháy lớn xảy ra tại tiệm vải ngay góc chợ khu phố Ba Hòn (thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) khiến 4 người trong cùng gia đình tử vong.

Sự kiện:
Kiên Giang

Sáng 7/12, ông Nguyễn Trọng Lâm - chủ tịch UBND thị trấn Kiên Lương (huyện Kiên Lương, Kiên Giang) xác nhận với Tuổi trẻ Online, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy lớn khiến 4 người trong cùng gia đình tử vong. Nạn nhân gồm chị Nguyễn Ngọc Yến, 32 tuổi (chủ tiệm vải), chồng chị là anh Nguyễn Duy Tân, 36 tuổi và 2 con nhỏ.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h đêm ngày 6/12. Tại thời điểm này, một vụ cháy lớn xảy ra tại tiệm vải ngay góc chợ khu phố Ba Hòn (thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương). Do tiệm chứa nhiều vải bên trong nhà nên lứa bùng phát dữ dội lan ra 4 căn nhà kế bên.

Ngay khi nhận được tin báo từ phía người dân, lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy địa phương đã huy động lực lượng cùng nhiều xe chữa cháy xuống dập lửa ứng cứu.

Tuy nhiên, do lửa cháy lớn, lan rộng nên 4 người trong gia đình chị Yến không chạy kịp ra ngoài nên tử vong. Hiện cơ quan chức năng địa phương vẫn đang tiếp tục phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Cháy tiệm vải trong đêm, 4 người trong gia đình ở Kiên Giang tử vong

Cháy tiệm vải ở góc chợ thị trấn Ba Hòn, huyện Kiên Lương, Kiên Giang. Ảnh: Tuổi trẻ Online

Trước đó, như báo Dân trí đưa tin, tại ấp Tân Thành (xã Tân Quy Tây, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) cũng xảy ra vụ hỏa hoạn thương tâm khiến 3 mẹ con tử vong. Cụ thể, khoảng 23h ngày 22/11, người dân xã Tân Quy Tây phát hiện ngọn lửa bốc lên từ tiệm bán hàng tạp hóa chị V.L.T., gần trụ sở UBND xã Tân Quy Tây.

Khi nghe tiếng hô hoán, người dân và lực lượng chữa cháy địa phương nỗ lực triển khai dập lửa. Tuy nhiên, do nhà chị T. bán tạp hóa, có nhiều vật liệu dễ cháy  nên lửa bùng phát mạnh khiến căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Vụ cháy khiến 3 người trong gia đình tử vong, gồm: chị V.L.T (32 tuổi) chủ tiệm tạp hóa và 2 bé Đ.H.T (12 tuổi), Đ.L.T (5 tuổi) là con ruột của chị T. Ngoài ra, vụ cháy cũng khiến anh Đ.P.S. (35 tuổi, chồng chị T.) bị bỏng nặng, phải nhập viện cấp cứu và điều trị.

Theo lãnh đạo UBND TP Sa Đéc, gia đình nạn nhân quê ở huyện Lai Vung đến xã Tân Quy Tây thuê mặt bằng, mới mở tiệm tạp hóa được một thời gian. Hiện Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn thương tâm này.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại