Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:06
RSS

Chạy thục mạng khỏi Tal Afar, đoàn xe IS vẫn không tránh được tên lửa từ quân đội Iraq

Thứ hai, 28/08/2017, 20:18 (GMT+7)

Trực thăng quân đội Iraq đã tấn công đoàn xe của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang rút khỏi thành phố chiến lược Tal Afar ở phía bắc nước này.

Sự kiện:

Đoàn xe thiết giáp và bán tải của IS bị trực thăng Iraq tiêu diệt khi tìm cách rút khỏi thành phố chiến lược Tal Afar. Theo liên quân, các máy bay Iraq sử dụng tên lửa dẫn đường tiêu diệt tổng cộng 60 phương tiện cơ giới gồm xe bán tải, xe thiết giáp cùng khoảng 180 tay súng IS.

Các lực lượng chính phủ Iraq ngày 27/8 giải phóng hoàn toàn thành phố Tal Afar sau chiến dịch kéo dài 8 ngày nhằm truy quét các tay súng IS đang cố thủ tại đây.

Chiến dịch "tốc chiến tốc thắng" của quân đội Iraq chống lại nhóm chiến binh IS ở Tal Afar đã phát huy hiệu quả khi người người phát ngôn các lực lượng đang tham chiến tại thành phố chiến lược này cho hay, họ sắp giành được toàn quyền kiểm soát toàn bộ khu vực.

Trực thăng quân đội Iraq phóng tên lửa diệt đoàn xe IS rút chạy. Ảnh minh họa: APTrực thăng quân đội Iraq phóng tên lửa diệt đoàn xe IS rút chạy. Ảnh minh họa: AP

Bước tiến ý nghĩa này đạt được chỉ chưa đầy 1 tuần sau khi quân đội Iraq phát động chiến dịch tái chiếm Tal Afar. Sự thất bại nhanh chóng của IS ở Tal Afar đã xác nhận thông tin quân đội Iraq có được rằng, nhóm khủng bố khét tiếng này đang lâm vào cảnh thiếu các trung tâm chỉ huy và kiểm soát tại các khu vực phía Tây Mosul.

Theo các nguồn tin quân sự của phương Tây, có tới 2.000 chiến binh IS cố thủ ở Tal Talar khi chiến dịch tái chiếm thành phố này bắt đầu được khởi động vào ngày 20/8. Trong khi đó, các lực lượng Iraq tấn công IS ở Tal Afar ước tính lên tới 50.000 người.

Các phần tử khủng bố IS bơi qua sông để trốn chiến trường. Ảnh: Twitter

Các phần tử khủng bố IS bơi qua sông để trốn chiến trường. Ảnh: Twitter

Trước đó, hồi tháng 7, trực thăng Iraq cũng thể hiện uy lực của mình khi xả mưa đạn tiêu diệt khủng bố IS nhảy sông. Vì cuộc xung đột kéo dài tám tháng cuối cùng đã chấm dứt vào tháng 7 khi Thủ tướng Iraq tuyên bố chiến thắng phiến quân khủng bố IS tại Mosul.

Những kẻ khủng bố bị quân đội Iraq kéo ra từ đống đổ nát, đối mặt với nhiều hình phạt nên một số chiến binh IS thậm chí nhảy xuống sông Tigris để chạy trốn khỏi chiến trường. 

Khi quân IS bơi dưới nước, sắp đến bờ bên kia thì phi công nhắm vào một kẻ khủng bố và xả súng máy vào hắn. Tiếp sau, tên lửa được bắn vào mục tiêu.

Iraq giải phóng thành phố Mosul khỏi IS. Nguồn: VTC14

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN