Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:08
RSS

Cháy quán karaoke Trần Thái Tông: 13 người tử vong vì "giặc lửa"

Thứ tư, 02/11/2016, 07:19 (GMT+7)

Thông tin ban đầu cho biết vụ cháy quán karaoke Trần Thái Tông đã khiến 13 người tử vong. Hiện công tác nhận diện thi thể nạn nhân sắp hoàn thành.

Theo những tin tức mới cập nhật về vụ cháy quán karaoke Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội), từ 23h37 đến 23h47 đêm 1/11, nạn nhân thứ 11, 12, 13 vụ cháy lớn ở dãy 4 quán karaoke, nhà hàng, cửa hàng phố Trần Thái Tông đã được đưa ra khỏi hiện trường. Đến 0h sáng 2/11, lực lượng pháp y rời khu vực hiện trường.

Gia đình các nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke Trần Thái tập trung trước cổng nhà tang lễ

Gia đình các nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke Trần Thái tập trung trước cổng nhà tang lễ. Ảnh Tuổi Trẻ

Trao đổi với báo Dân Trí vào lúc 22h30 đêm 1/11 về vụ cháy lớn ở Trần Thái Tông, Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh - Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) - xác nhận, đến thời điểm hiện tại, đã có 13 nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Cầu Giấy.

Liên quan đến vụ cháy ở đường Trần Thái Tông, hơn chục xe tang được trưng dụng di chuyển đến nhà tang lễ Cầu Giấy lúc 1h sáng. Đã có 2 xe chở thi thể nạn nhân rời đi, trong đó có một chuyến về Hải Phòng. Rất đông người thân, bạn học của các nạn nhân vẫn ngóng chờ bên ngoài cổng nhà tang lễ

Thỉnh thoảng lại có người nhà của nạn nhân ở xa về tới, được công an đưa vào khu vực nhận diện. Nhiều tiếng khóc rất thê lương, thảm thiết của người thân các nạn nhân. Sau 0h, khi các lực lượng chữa cháy, cứu hộ cứu nạn đã rút đi, người dân phía sau khu cháy vẫn không ngủ.

Xe cấp cứu đưa thi thể nạn nhân vụ cháy ở Trần Thái Tông về Nhà tang lễ Cầu Giấy

Xe cấp cứu đưa thi thể nạn nhân vụ cháy ở Trần Thái Tông về Nhà tang lễ Cầu Giấy. Ảnh Tuổi Trẻ

Bà Bích Vân - tổ 22 phường Dịch Vọng Hậu (Q.Cầu Giấy) cho hay, 13 người chết trong vụ cháy quán karaoke Trần Thái Tông thật sự là nỗi ám ảnh của nhiều người. “Từ các cháu tham gia chữa cháy rồi đến bộ đội công binh, đến đêm khuya ai nấy đều như tắm vì mồ hôi ướt sung”, bà Vân nói với báo Tuổi Trẻ.

Được biết tham gia cứu hộ cứu nạn tại đám cháy hôm qua có rất nhiều bộ đội công binh được Bộ Tư lệnh Thủ đô điều động tham gia cứu hộ cứu nạn. Nhiều chiến sĩ sau đó cũng là những người tham gia đưa những nạn nhân tử vong trong vụ cháy trên đường Trần Thái Tông về nhà tang lễ.

Trước đó vào lúc 13h50 ngày 1/11, lửa bùng lên từ quán Karaoke tại 68 Trần Thái Tông (Cầu Giấy) rồi lan sang mặt trước 3 ngôi nhà bên cạnh (đây là khu vực có nhiều cơ sở kinh doanh karaoke và nhà hàng). Hàng trăm lính cứu hỏa cùng các xe chuyên dụng, xe thang, xe cứu thương đến hiện trường dập lửa.

Phía sau 4 ngôi nhà bị cháy trên đường Trần Thái Tông vào lúc 20h03 ngày 1/11

Phía sau 4 ngôi nhà bị cháy trên đường Trần Thái Tông vào lúc 20h03 ngày 1/11. Ảnh Dân Trí

Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải và Giám đốc Công an thành phố Đoàn Duy Khương trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ cháy quán karaoke Trần Thái Tông chỉ đạo các lực lượng dập lửa và cứu nạn. Sau nhiều nỗ lực, khoảng gần 19h cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Minh Thùy (t/h)
Theo Đời sống Plus