Thứ ba, 23/04/2024 | 23:13
RSS

Cháy phòng trọ trong đêm ở Hà Nội, 3 người tử vong

Thứ ba, 04/01/2022, 07:10 (GMT+7)

Bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ một phòng trọ trong ngõ, người dân chạy ra thấy ngọn lửa bao trùm căn phòng và báo lực lượng chức năng.

Sự kiện:
Hà Nội

Nổ bình gas trong đêm khiến 2 vợ chồng tử vong

Hiện trường vụ cháy Ảnh: TTXVN

Sáng 4/1/2022, một cán bộ UBND phường Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội) xác nhận với báo chí, lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường, điều tra vụ cháy lớn ở ngõ 18 phố Định Công Thượng khiến 3 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 21h tối ngày 3/1/2022, người dân sinh sống gần khu vực ngách 79 ngõ 18 phố Định Công Thượng, phường Định Công, bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ một phòng trọ trong ngõ.

Ngay sau đó, người dân chạy ra thì thấy ngọn lửa bao trùm căn phòng và báo lực lượng chức năng. Sau tiếng nổ lớn, những tấm mái phibroximăng từ căn nhà văng ra và rơi xuống những căn nhà bên cạnh, có mảnh rơi vào nhà dân cách đó cả trăm mét.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Hoàng Mai đã điều nhiều xe phòng cháy chữa cháy và cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa và tìm kiếm cứu nạn. Bước đầu, xác định có người mắc kẹt bên trong ngôi nhà.

Nổ bình gas trong đêm khiến 2 vợ chồng tử vong

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường chữa cháy và cứu nạn. Ảnh: TTXVN

Lãnh đạo phường Định Công cho biết, đến khoảng 23 giờ đêm 3/1, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Đến 00 giờ 30 phút ngày 4/1, lực lượng chức năng đã đưa thi thể 3 nạn nhân trong đám cháy ra ngoài. 

Trao đổi với PV Dân việt, anh Lê Tuấn Phương - người chứng kiến sự việc xảy ra cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ nổ lớn, anh đang ngồi làm việc. Ban đầu, anh Phương tưởng rằng đó là tiếng sấm nhưng sau thấy mọi người hô nhau báo cháy.

"Tôi chạy lên tầng 2 nhìn thấy lửa lớn. Lúc đó, tôi hô hào mọi người thì vẫn tiếp tục còn nghe thấy tiếng nổ. Theo quan sát của tôi, toàn bộ mái nhà cấp 4 bị thổi tung, ngôi nhà khoảng 30m2 có gác xép, lửa bùng lên rất cao. Nếu ai đó trong ngôi nhà lúc xảy ra sự việc khó thoát khỏi", anh Phương tỏ ra lo lắng.

Bước đầu lực lượng chức năng xác định nguyên nhân vụ việc là do nổ bình gas. Theo thông tin trên NLĐ, đây là ngôi nhà thuê trọ của vợ chồng anh Phạm Huy H. (SN 1994) và chị Trần Thị T. (SN 1994), cùng trú tại xã Phú Lãi, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình; tạm trú tại địa chỉ trên.

Ngay sau đó, người dân và Đội Cảnh sát PCCC Công an quận Hoàng Mai đã có mặt, tiến hành khống chế đám cháy. Trong quá trình tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt, lực lượng chức năng phát hiện anh H. và chị T. đã tử vong trong nhà trọ. Qua khám nghiệm hiện trường còn phát hiện thêm thi thể thứ 3.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại