Thứ bảy, 27/04/2024 | 23:39
RSS

Cháy lớn trong đêm ở phố Tây Sài Gòn, hàng trăm người hoảng loạn

Thứ hai, 07/11/2016, 06:46 (GMT+7)

Vụ cháy ở khu phố Tây xảy ra tại một căn nhà có nam thanh niên nghi nghiện ma tuý sinh sống khiến hàng trăm người vui chơi cuối tuần hoảng loạn.

Theo những tin tức mới nhất trên báo VnExpress, tối 6/11, căn nhà trong hẻm đường Bùi Viện bất ngờ bốc cháy kèm theo nhiều tiếng nổ kéo dài. Vụ cháy ở khu phố Tây khiến rất đông người dân, du khách nước ngoài đang vui chơi cuối tuần tại đây hoảng loạn bỏ chạy.

Vụ cháy ở khu phố Tây Sài Gòn khiến hàng trăm người nhốn nháo

Vụ cháy ở khu phố Tây Sài Gòn khiến hàng trăm người nhốn nháo. Ảnh Dân Trí

Khói nghi ngút, nhanh chóng bao trùm căn nhà rồi lan ra đường Bùi Viện. Nhiều người dùng xô chậu tạt nước chữa cháy nhưng bất thành. Lửa bao trùm căn nhà nhỏ, có gác phía trên. Hàng chục cảnh sát và 3 xe chữa cháy có mặt ngay sau đó, dập tắt hoả hoạn.

"Nhiều khách Tây đang uống bia nói chuyện nghe cháy nổ đã quăng ghế bỏ chạy. Mấy cặp đi dạo ngoài đường cũng hoảng hốt kéo nhau đi. May mà đám cháy không lan ra những căn lân cận", một người dân sống ở khu vực kể về vụ cháy ở phố Tây.

Được biết, căn nhà cháy có nam thanh niên nghi nghiện ma tuý sinh sống. Trước khi xảy ra vụ cháy ở khu phố Tây, anh ta được cho là đe dọa sẽ đốt nhà. Khi lửa bốc lên, hàng xóm thấy anh ta bỏ chạy ra ngoài. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Trước vụ cháy ở phố Tây, người dân Sài Gòn cũng từng chứng kiến nhiều vụ hỏa hoạn

Trước vụ cháy ở phố Tây, người dân Sài Gòn cũng từng chứng kiến nhiều vụ hỏa hoạn Ảnh Zing News

Đáng chú ý, thời gian gần đây ở Sài Gòn liên tiếp xảy ra các vụ cháy nổ khiến dư luận lo lắng. Trước đó vào trưa 20/10, nhân viên cửa hàng tiện lợi B’s mart nằm ở tầng trệt của căn nhà 3 lầu trên đường Nguyễn Thị Tần (phường 2, quận 8, TP.HCM) phát hiện khói phát ra từ nhà kho, Zing News đưa tin.

Ngay lập tức, nhiều người hô hoán dùng bình chữa cháy tiếp cận để dập nhưng do lửa bén vào hàng hóa gây cháy lớn nên bất lực. Thấy khói bốc lên nghi ngút, toả lên các tầng phía trên, nhiều người bịt kín mũi hốt hoảng tháo chạy xuống dưới. Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC quận 8 điều 5 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến si đến hiện trường, tiếp cận đám cháy.

Gần một giờ đập cửa kính, liên tục bơm nước cũng như làm nguội, ngọn lửa hoàn toàn được khống chế. Tương tự như vụ cháy ở khu phố Tây, hỏa hoạn ở siêu thị mini không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi và nhiều người một phen hốt hoảng.

Minh Thùy (t/h)
Theo Đời sống Plus