Thứ sáu, 26/04/2024 | 14:13
RSS

Cháy bốt thu vé trước lối vào cầu Thê Húc

Chủ nhật, 26/03/2023, 07:46 (GMT+7)

Lực lượng cảnh sát đã kịp thời chữa cháy tại Bốt thu vé trước lối vào cầu Thê Húc (Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội). Rất may, vụ hỏa hoạn không có thiệt hại về người.


Hiện trường vụ cháy Ảnh Báo Tiền Phong.

Chiều 25/3, thông tin từ Công an quận Hoàn Kiếm, trên địa bàn quận vừa xảu ra một vụ cháy tại bốt thu vé trước lối vào cầu Thê Húc (bờ hồ Hoàn Kiếm).

Theo đó, vò lúc 18h07 cùng ngày, tại bốt thu vé, trước lối vào cầu Thê Húc (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), xảy ra vụ cháy. Thời điểm cháy vẫn còn nhóm du khách đứng trên cầu.

Sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Hoàn Kiếm đã xuất 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ tới hiện trường để dập lửa. Sau khoảng 2 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Được biết, khu vực cháy có diện tích cháy khoảng hơn 1m2. 

Rất may, vụ hỏa hoạn không có thiệt hại về người. Theo Công an quận Hoàn Kiếm, bước đầu nhận định nguyên nhân vụ hỏa hoạn nghi do chập điện.


Cảnh sát phun nước khống chế ngọn lửa. Ảnh Báo Dân Trí.

Báo Vnexpress thông tin, theo đánh giá ban đầu của UBND quận Hoàn Kiếm, bốt bán vé nằm tách biệt với đền Ngọc Sơn và cầu Thê Húc nên không gây ảnh hưởng đến cầu và các kiến trúc khác của đền Ngọc Sơn. Đây là lần đầu khu vực cầu Thê Húc xảy ra cháy.

Tháp Bút, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn, Hồ Gươm là cụm di tích quốc gia đặc biệt nằm giữa Thủ đô Hà Nội Từ đường Đinh Tiên Hoàng, để vào đền Ngọc Sơn ở giữa Hồ Gươm, du khách sẽ qua cầu gỗ Thê Húc được làm từ năm 1865.

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại