Thứ bảy, 20/04/2024 | 00:13
RSS

Cháy xưởng gỗ ở Bắc Giang, 5 người trong gia đình thương vong

Thứ sáu, 24/03/2023, 14:48 (GMT+7)

Xưởng sản xuất gỗ của một hộ dân tại thôn Đồng Đạo (xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) bất ngờ xảy ra cháy lớn. Vụ việc khiến 5 người trong cùng gia đình thương vong.

Sự kiện:
Bắc Giang

Cháy xưởng gỗ ở Bắc Giang, 5 người trong gia đình thương vong

Xưởng gỗ nhà ông C. - nơi xảy ra vụ cháy Ảnh: Báo sức khỏe và Đời sống

Trao đổi với Báo VTC News ngày 24/3, lãnh đạo xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy xưởng gỗ khiến 5 người trong cùng gia đình thương vong.

Theo đó, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 0h sáng cùng ngày, tại xưởng gỗ của gia đình ông Vũ Văn C. (SN 1977, ở thôn Đồng Đạo). Thời điểm lửa bùng phát, vợ chồng ông C. và 3 con trai đang ngủ. Khu xưởng sản xuất và nhà ở của gia đình ông C. rộng khoảng 450 m2.

Sau khi phát hiện vụ cháy, người dân xung quanh tập trung đến ứng cứu, đồng thời thông báo sự việc tới chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng huyện Hiệp Hòa và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an Bắc Giang) huy động xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác cứu hộ và chữa cháy.

Cháy xưởng gỗ ở Bắc Giang, 5 người trong gia đình thương vong

Hiện trường vụ cháy khiến nhiều người thương vong. Ảnh: Báo Người lao động

Đến 1 giờ 55 phút cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt. lực lượng chức năng đã đưa 5 nạn nhân trong gia đình ông C. ra khỏi đám cháy và đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do bị ngạt khói và bỏng nặng nên một người con ông C. là V.Đ.D. (SN 2008) đã tử vong. Ông C. bị gãy tay chân, vợ ông C. và hai con trai bị bỏng nhẹ.

Vụ cháy cũng khiến toàn bộ số gỗ và máy móc cùng 1 ô tô, 2 xe máy bị thiêu rụi hoàn toàn, thiệt hại ước tính khoảng 2,5 tỷ đồng.

Thông tin thêm với Báo Sức khỏe và Đời sống, lãnh đạo xã Hợp Thịnh cho biết, trong ngày 24/3, UBND xã Hợp Thịnh đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình ông Vũ Văn C. 5 triệu đồng.

Về nguyên nhân vụ cháy, theo vị lãnh đạo này, chiều 23/3, gia đình ông C. có hàn xì, tia lửa bắn sang khu chứa mùn cưa dẫn đến nguồn lửa âm ỉ và bốc cháy.

Hiện vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại