
Đại diện thường trực lâm thời của Nga tại OSCE cho biết châu Âu đang yêu cầu Nga đầu hàng. Ảnh Getty
Theo nhà ngoại giao này, hiện tại Mỹ hầu như im lặng tại các cuộc họp về vấn đề an ninh châu Âu. Điều này là do các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Moscow và Washington. London đã đảm nhận vai trò điều hòa các chủ đề liên quan đến xung đột Ukraine.
“Và chúng ta nghe thấy gì? Chỉ toàn tiếng trống chiến tranh: ‘cần thêm hỗ trợ cho quân đội Kiev, thêm tiền, thêm nguồn lực.’ Không hề có cuộc thảo luận nào về lệnh ngừng bắn, ngoại trừ những yêu cầu đối với Moscow về một lệnh ngừng bắn vô điều kiện, rút quân... Về cơ bản, toàn bộ châu Âu, ngoại trừ Hungary, dưới sự lãnh đạo của London, đang đề nghị Nga các điều khoản đầu hàng và không hơn không kém. Và điều này ngay lập tức giả định rằng các cuộc xung đột sẽ tiếp diễn. Châu Âu chưa sẵn sàng cho hòa bình. Họ không muốn hòa bình, Buyakevich nói.
Đại diện thường trực lâm thời làm rõ rằng giới tinh hoa phương Tây đang thúc đẩy luận điểm cho rằng Ukraine được coi là tiền đồn của châu Âu ở biên giới phía đông, được thiết kế để kiềm chế "đám quân Nga phía đông".
Ngày 19/12, tại sự kiện "Đường dây trực tiếp" kết hợp họp báo thường niên, khi trả lời các câu hỏi về triển vọng quan hệ giữa Nga và các nước châu Âu, Tổng thống Putin tuyên bố rằng các chính trị gia phương Tây đang tiếp tục ráo riết đẩy leo thang căng thẳng bằng cách nói về việc chuẩn bị chiến tranh với Nga.
Ông Putin cũng nhấn mạnh rằng trong việc giải quyết vấn đề Ukraine, hiện nay trái bóng đang ở phía các đối thủ của Nga, trước hết là chính quyền Kiev và những nhà tài trợ ủng hộ họ.