Thứ bảy, 20/04/2024 | 04:50
RSS

Chật vật hạ Saudi Arabia, U23 Hàn Quốc vô địch U23 châu Á 2020

Chủ nhật, 26/01/2020, 22:15 (GMT+7)

Xuất sắc đánh bại U23 Saudi Arabia trong trận chung kết giàu cảm xúc, U23 Hàn Quốc chính thức lên ngôi vô địch U23 châu Á 2020.

Xuất sắc đánh bại các đối thủ ở vòng bán kết, U23 Hàn Quốc và U23 Saudi Arabia gặp nhau ở trận chung kết U23 châu Á để tìm ra tân vương của giải đấu.

Những phút đầu trận đấu, trái ngược với sự chủ động đến từ các cầu thủ U23 Hàn Quốc, U23 Saudi Arabia chủ động chơi với đội hình khá thấp. Đội bóng áo xanh cử ít nhất 2 hậu vệ theo sát Oh Se-hun, tiền đạo có thể hình tốt bên phía Hàn Quốc.

Cơ hội đầu tiên của trận đấu diễn ra ở phút thứ 12 thuộc về U23 Saudi Arabia, thủ môn Beom-keun mắc lỗi nhưng đồng đội đã kịp phá bóng giải nguy cho khung thành của U23 Hàn Quốc, rất may mắn cho đội bóng trẻ tới từ xứ Kim chi.

Giữ thế chủ động ở trên sân, song U23 Hàn Quốc không dễ để có thể tiếp cận được khung thành của U23 Saudi Arabia khi đội bóng tây Á thi đấu vô cùng tập trung và hóa giải thành công những đợt lên bóng của đối phương.

Cuối hiệp một, U23 Hàn Quốc thực hiện nhiều pha treo bóng từ hai biên nhưng tiền đạo Oh Se-hun vẫn đang bị các hậu vệ áo xanh phong tỏa.

Những phút bù giờ của hiệp đấu thứ nhất, sau quãng thời gian ồ ạt gây sức ép, U23 Hàn Quốc lùi đội hình về sân nhà để phòng ngự. U23 Saudi Arabia cũng không quá sốt sắng trong việc tổ chức tấn công và cũng không có nhiều tình huống lên bóng đáng chú ý về phía khung thành của đối thủ và hiệp một của trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0.

 

 

U23 Hàn Quốc có trận đấu khó khăn trước
U23 Hàn Quốc có trận đấu khó khăn trước U23 Saudi Arabia

Hiệp hai của trận đấu tiếp tục chứng kiến sự chủ động của U23 Hàn Quốc với lối chơi đa dạng trong khi đó U23 Saudi Arabia có phần lép vế so với đối thủ về tỷ lệ kiểm soát bóng cũng như cơ hội dứt điểm cầu môn.

Phút thứ 58, tưởng như bàn thắng mở tỷ số đã đến với U23 Hàn Quốc khi Lee Dong-jun đột phá rồi tung cú dứt điểm kỹ thuật vào góc xa nhưng thủ môn Al Yami đã kịp đổ người cứu thua cho U23 Saudi Arabia. 

8 phút sau khi bỏ lỡ cơ hội có bàn thắng mở tỷ số cho U23 Hàn Quốc, Lee Dong-jun ngã trong vùng cấm Saudi Arabia nhưng không có tiếng còi từ trọng tài chính cất lên.

Hiệp hai của trận đấu đang lặp lại những diễn biến của hiệp một khi U23 Hàn Quốc nắm thế chủ động trước đối thủ song bàn thắng mở tỷ số vẫn chưa thấy tới.

Cuối trận đấu, U23 Saudi Arabia vùng lên mạnh mẽ với những pha lên bóng tốc độ và đa dạng song bàn thắng đã không tới với đội bóng tây Á.

Bước vào hai hiệp phụ, cả hai đội đều sở hữu những cơ hội cho riêng mình song chỉ có U23 Hàn Quốc có được bàn thắng ở những phút cuối hiệp phụ thứ hai để kết thúc trận đấu với tỷ số 1-0 qua đó đăng quang ngôi vô địch U23 châu Á 2020 một cách thuyết phục.

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN