Thứ sáu, 19/04/2024 | 09:23
RSS

Chàng trai 'choáng' với điều kiện của bạn gái: 30 tuổi tự mua được ô tô và nhà

Thứ sáu, 07/09/2018, 10:52 (GMT+7)

Chàng trai choáng váng khi người yêu ra điều kiện: Cưới xong, 27 tuổi phải tự mua được ô tô, 30 tuổi tự mua được nhà mà không cần tới sự trợ giúp của bố mẹ .

Chàng trai choáng với điều kiện của bạn gái
 Ảnh minh họa

Yêu nhau rồi xác định kết hôn cũng là lẽ thường tình. Thế nhưng cũng có cô nàng đưa ra những điều kiện oái ăm khiến anh chàng “dở khóc dở cười”, giống như câu chuyện dưới đây được chia sẻ trên NEU Confessions.

“Tôi năm nay 24, ra trường mới được 2 năm, K54 của trường. Tôi mới có người yêu được nửa năm lý do trước kia chỉ chú tâm vào học với đi làm. Trước hồi sinh viên cũng hoạt động 1 tổ đội của hội sinh viên 1 năm nhưng vì chán nên out, tập trung đi làm thêm kiếm tiền. Hiện nay tôi sắp hoàn thành cao học và có 1 công việc rất ổn với mức lương cao (cho tôi xin giấu con số).

Tôi có người yêu, mới được 6 tháng, vì gia đình tôi cũng sốt ruột muốn tôi lập gia đình sớm nên tôi có ngỏ ý với người yêu tôi. Trong 6 tháng qua chúng tôi không có bất cứ vấn đề bất đồng gì, kể cả việc đã từng về nhà người yêu chơi. Chỉ khi tôi nói đến việc cưới xin thì người yêu tôi thẳng thừng như này các anh chị xem thế nào?

“Cưới xong, 27 tuổi anh phải tự mua được ô tô, 30 tuổi tự mua được nhà mà không cần tới sự trợ giúp của bố mẹ vì lúc đó em muốn ổn định, anh đi làm lương phải cao sắm sửa được từng ấy thì chúng mình xác định. Tất nhiên em cũng có thể góp nhưng như vậy em sẽ không quán xuyến được việc nhà với không chăm con được”.

Tôi nghe mà choáng... 27 tuổi có xe, 30 tuổi có nhà nghĩa là 5 năm ra trường có ô tô, 8 năm ra trường có nhà riêng. Mà ý người yêu tôi không phải là ô tô kiểu Kia Morning hay Hyundai I10 đâu, phải là xe kiểu 900 triệu, 1 tỷ ấy, nhà thì bét cũng phải chung cư mà chung cư ở Hà Nội gần gần cũng rẻ đâu. Người yêu tôi còn bảo:

“Nếu không làm được thì thôi, ngoài kia nhiều người làm được chẳng nhẽ người yêu em không làm được”.

Chàng trai choáng với điều kiện của bạn gái2Ảnh minh họa

Tôi không phải sợ mà là không chắc chắn, nếu ra điều kiện như vậy, đến bằng tuổi ấy không làm được thì sao nhỉ. Mà sao lại có 1 kiểu điều kiện như vậy, thế này là thực tế hay thực dụng. Người yêu còn bảo đây là ý kiến của cả gia đình người yêu chứ không phải riêng gì cô ấy”.

Khi nghe những lời chia sẻ của chàng trai, nhiều người cảm thấy vô cùng ngán ngẩm bởi yêu cầu của cô người yêu. Mặc dù biết đó là ý tốt nhằm hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng điều đó dường như đã trở thành sức ép cho chàng trai.

“Trời ơi không biết cô ấy là người thế nào mà ra điều kiện ghê quá. Đặt ra mục tiêu khác với kiểu gây sức ép thế này nhé”, một cư dân mạng bình luận.

“Phải làm bạn ạ. Để người mình yêu khổ là không chấp nhận được rồi, yêu là phải hy sinh, khi nào đủ được làm con nhà người ta hạnh phúc thì hãy nghĩ đến cưới xin. Cái giá của thanh xuân là vô giá”, một người khác để lại ý kiến.

“Khi mình với chồng của mình bây giờ bắt đầu yêu nhau mình cũng đặt điều kiện phải có nhà trước khi cưới. Đó hẳn là 1 cú sốc đối với anh, nhưng mà ảanh đã luôn cố gắng, mình ở bên đồng cam cộng khổ. Giờ tụi mình có nhà có nhau. Miễn sao đặt được mà cùng nhau phấn đấu không có gì sai, trừ khi đặt được quá khả năng”, bạn Diệu Trang chia sẻ câu chuyện của mình.

Xem thêm Thư Dung nói Tiếng Anh gây bão dư luận tại cuộc thi Hoa hậu Sinh thái quốc tế 2018

 

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN