Thứ sáu, 19/04/2024 | 16:14
RSS

Chân sút của Saudi Arabia khiến tuyển Việt Nam phải dè chừng

Thứ bảy, 28/08/2021, 15:30 (GMT+7)

Muốn có điểm, đội tuyển Việt Nam phải đặc biệt để mắt tới chân sút 25 tuổi rất nguy hiểm của đội bóng này.

Vừa qua, ĐT Saudi Arabia cũng đã công bố danh sách 26 cầu thủ chuẩn bị cho cuộc tiếp đón ĐT Việt Nam ở trận ra quân. Đáng chú ý, HLV Herve Renard cho gọi 8 cầu thủ từng dự World Cup 2018 cùng các trụ cột vừa tham dự Olympic 2021 để đấu tuyển Việt Nam.

Trong số này đáng chú ý nhất là tiền đạo 25 tuổi đang sở hữu phong độ rất cao, Saleh Al-Shehri. Mùa 2018/19, Saleh Al-Shehri đá 28 trận và ghi tới 20 bàn thắng. Riêng ở giải VĐQG, anh chơi 25 trận và ghi 16 bàn. Phong độ chói sáng này giúp Saleh Al-Shehri được lên tuyển Saudi Arabia ở tuổi 25.

Ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á vừa rồi, Saleh Al-Shehri đã lập một cú đúp trong chiến thắng 5-0 của Saudi Arabia trước Palestine, và ghi 1 bàn thắng khi đội nhà đả bại Singapore (3-0).

Saleh Al-Shehri cao 1m84, nhưng không hề chậm chạm, ngược lại rất kỹ thuật và chơi bóng bổng vô cùng ấn tượng cùng khả năng sứt xa vô cùng đáng nể. Đây sẽ là cầu thủ mà hàng thủ tuyển Việt Nam với những Duy Mạnh, Đình Trọng, Ngọc Hải phải đặc biệt dè chừng.

Tiền đạo Saleh Al-Shehri của Saudi Arabia
Tiền đạo Saleh Al-Shehri của Saudi Arabia- mối nguy hiểm của tuyển Việt Nam

Trọng tài Adham Makhadmeh (người Jordan) sẽ cùng trợ lý Ahmed Faisal sẽ trực tiếp phụ trách phòng VAR của màn so tài giữa Việt Nam và Saudi Arabia. Ông Adham Makhadmeh trong quá khứ từng có 2 lần tham gia điều khiển các trận đấu có sự góp mặt của các đội tuyển Việt Nam. 

Ở VL U23 châu Á 2020, ông Adham Makhadmeh cầm còi trận thắng với tỉ số 6-0 của U23 Việt Nam trước U23 Brunei. Tại VL thứ 2 World Cup 2018, ông Adham cũng điều khiển trận thắng 4-1 của ĐT Việt Nam trước Đài Loan.

Về phía tuyển Việt Nam, mới đây, HLV Park Hang Seo cũng đã công bố danh sách chính thức lên đường sang Saudi Arabia tham dự vòng loại cuối World Cup 2022.

Theo đó, những cầu thủ bị loại bao gồm: Văn Hậu, Minh Vương, Bùi Tiến Dũng (chấn thương); Nguyễn Văn Hoàng, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân và Lý Công Hoàng Anh. Các cầu thủ này sẽ tiếp tục tập cùng U22 chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo.

Danh sách 25 cầu thủ đội tuyển Việt Nam sang Saudi Arabia:

- Thủ môn (3): Bùi Tấn Trường (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Đặng Văn Lâm (Cerezo Osaka)

- Hậu vệ (10): Hồ Tấn Tài (Bình Định), Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng (Hà Nội FC), Nguyễn Phong Hồng Duy, Vũ Văn Thanh (HAGL); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Trương Văn Thiết (CLB Viettel).

- Tiền vệ (7): Nguyễn Quang Hải Phạm Đức Huy (Hà Nội FC); Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh (HAGL); Phan Văn Đức (SLNA), Lê Tiến Anh (Bình Định); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel).

- Tiền đạo (5): Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Phạm Tuấn Hải (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Hồ Tuấn Tài (CLB TP.HCM), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương).

Ruby
Theo Giáo dục & Thời đại