Thứ năm, 28/03/2024 | 15:58
RSS

Chân dung kẻ trộm hơn 100 lượng vàng tại TP HCM

Thứ ba, 31/01/2023, 14:25 (GMT+7)

Lực lượng chức năng vừa bắt giữ nghi phạm đột nhập một tiệm vàng trên địa bàn phường Thạnh Lộc (quận 12, TP HCM), trộm hơn 100 lượng vàng.

Chân dung kẻ trộm hơn 100 lượng vàng tại TP HCM

Phạm Văn Nu tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP HCM

Ngày 31/1, thông tin từ Công an TP HCM cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) vừa phối hợp với Công an quận quận 12, Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ đối tượng trộm cắp tại tiệm vàng trên địa bàn quận 12.

Theo đó, đối tượng bị bắt giữ là Phạm Văn Nu (37 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp). Nu là thủ phạm thực hiện vụ đột nhập vào một tiệm vàng trên đường Hà Huy Giáp (phường Thạnh Lộc, quận 12) lấy trộm nhiều trang sức với tổng cộng hơn 100 lượng vàng vào rạng sáng 29/1.

Nu bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Bình Dương. Lực lượng chức năng cũng đã thu hồi các tang vật liên quan bao gồm số lượng lớn vàng trang sức. Hiện công an đang lấy lời khai của Nu để làm rõ vụ việc.

Chân dung kẻ trộm hơn 100 lượng vàng tại TP HCM

Chân dung kẻ trộm hơn 100 lượng vàng tại TP HCM

Lực lượng chức năng thu hồi các tang vật liên quan bao gồm số lượng lớn vàng trang sức. Ảnh: Công an TP HCM

Trước đó, sáng ngày 29/1 (tức ngày mùng 8 Tết) bà D., chủ một tiệm vàng trên đường Hà Huy Giáp mở cửa hàng thì phát hiện đồ đạc bị xáo trộn.

Qua kiểm tra, chủ cửa hàng phát hiện một lượng vàng lớn chuẩn bị để bán trong ngày vía Thần Tài đã bị mất. Cụ thể, số vàng bị lấy trộm gồm khoảng 88 lượng vàng trang sức 18K; 25 lượng vàng trang sức 24K…. Tổng giá trị tài sản bị mất ước tính khoảng 4,5 tỷ đồng.

Chân dung kẻ trộm hơn 100 lượng vàng tại TP HCM

Dụng cụ Nu sử dụng để đột nhập tiệm vàng và trộm tài sản. Ảnh: Công an TP HCM

Ngay sau đó, chủ tiệm vàng đã trình báo cơ quan Công an. Tiếp nhận thông tin, Công an quận 12 cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP HCM nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét. Các camera an ninh trong cửa hàng và các khu vực xung quanh cũng được Công an trích xuất để phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng chức năng ban đầu nghi ngờ thủ phạm là nam giới, có dáng người ốm cao, đội nón kết màu đen, đeo khẩu trang, mặc áo khoác dài tay màu đen, quần màu xám, đi dép đỏ và đeo balo màu đen. Nghi phạm đột nhập từ tiệm vàng từ ban công lầu 1.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại