Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:26
RSS

Chân dung đối tượng chém đứt chân thiếu niên 15 tuổi

Thứ sáu, 28/08/2020, 14:24 (GMT+7)

Võ Chí Đẹp (21 tuổi, ngụ ấp 3, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) là nghi can chém lìa chân thiếu niên 15 tuổi ở xã Suối Ngô đã đến cơ quan điều tra đầu thú.

Chân dung đối tượng chém đứt chân thiếu niên 15 tuổi
Chân dung đối tượng Đẹp. Ảnh: Dân Trí

Tối 26/8, em V.V.T.Đ. (15 tuổi) lái xe máy chở bạn đi qua xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, thì bị một nhóm thanh thiếu niên chặn đánh rồi chém đứt lìa chân phải. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Suối Ngô phối hợp Công an huyện Tân Châu đến ngay hiện trường tiến hành điều tra thu thập chứng cứ xác định nhóm thanh niên có hành vi cố ý gây thương tích.

Nhóm này gồm: Trần Ngọc Hoàng M., 13 tuổi; Nguyễn Anh T., 14 tuổi; Nguyễn Tấn T., 14 tuổi; Võ Công L., 16 tuổi; Đinh Văn Th., 14 tuổi; Nguyễn Thành Tr., 16 tuổi; Nguyễn Hoàng M., 15 tuổi; Lâm Văn Kh., 14 tuổi và Võ Chí Đẹp, 21 tuổi; tất cả cùng ngụ xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, báo Dân Trí đưa tin.

Ngày 27/8, công an bắt 8 đối tượng liên quan. Riêng Võ Chí Đẹp đến Công an xã đầu thú khai nhận toàn bộ sự việc, qua test thử nhanh cho kết quả Đẹp dương tính với ma túy.

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận Đẹp là người trực tiếp dùng rựa chém gây thương tích cho Đ. Nguyên nhân dẫn đến sự việc trên do nhóm của Đẹp nghi ngờ Đ. và B. là chung nhóm thanh niên ở xã Tân Hòa đã có mâu thuẫn trước đó nên nhóm của Đẹp đã chặn đường đánh, chém anh Đ và B.

Nhóm đối tượng thiếu niên tham gia gây an.

Theo BS Nguyễn Anh Khoa, Khoa Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Chợ Rẫy cho NLĐ biết, bệnh nhân tên V.V.T.Đ (15 tuổi; ngụ huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh), được Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh chuyển lên Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy vào lúc 1 giờ ngày 27/8 với tình trạng đứt lìa 1/3 cẳng chân phải, sốc mất máu nặng.

Bệnh nhân được hồi sức truyền 6 đơn vị máu và 2 đơn vị huyết tương, sau đó tiến hành mổ khẩn cấp để xem xét giữ lại phần chân đứt lìa. Tuy nhiên, do thời gian hồi sức khá dài, phần đứt lìa vết thương nham nhở, dập nát với tình trạng xương cũng gãy nát theo nên không thể cứu được nữa. Các bác sĩ chuyên khoa mạch máu và chỉnh hình phải tháo bỏ, không nối được phần chi đứt lìa và tiến hành tạo hình mỏm cụt cho bệnh nhân...

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN