Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:01
RSS

Chặn bắt nhóm thanh niên đua xe, thiếu tá CSGT bị tông trọng thương

Chủ nhật, 03/05/2020, 12:53 (GMT+7)

Trong lúc chặn bắt nhóm thanh thiếu niên đua xe trái phép, một thiếu tá CSGT tại Tiền Giang đã bị "quái xế" tông thẳng vào người gây trọng thương.

Sáng 3/5, thông tin trên báo giao thông Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, do vết thương quá nặng nên Thiếu tá Nguyễn Lê Hồ (CSGT của phòng) được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM tiếp trục điều trị.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 2/5, lực lượng CSGT Công an tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động và Đội CSGT Công an huyện Châu Thành làm nhiệm vụ phòng, chống đua xe trái phép trên QL1.

Khi đến đoạn qua xã Long Định, huyện Châu Thành (Tiền Giang) phát hiện hàng chục thanh niên tụ tập cổ vụ và đua xe trái phép, tổ tuần tra triển khai lực lượng vây bắt. Nhìn thấy công an nhóm thanh niên bỏ chạy tán loạn.

Thiếu tá CSGT đa chấn thương vì bị quái xế cố tình tông thẳng

Nhóm "quái xế" bị bắt. Ảnh: Người lao động

Trong lúc vây bắt nhóm đua xe, Thiếu tá Nguyễn Lê Hồ thuộc Phòng CSGT công an Tiền Giang bị đối tượng Nguyễn Hoàng Nam (SN 2002, ngụ xã Long Định, huyện Châu Thành) điều khiển xe máy BKS 63B3-036.52 rú ga lao thẳng vào, tông trúng người.

Cú tông mạnh khiến Thiếu tá Hồ bị gãy chân và đa chấn thương được đưa đến Bệnh viện Quân Y 120 để cấp cứu, sau đó chuyển lên bệnh viện TP.HCM điều trị.

Theo thông tin trên Dân trí, sau khi "thông chốt" này, nhóm "quái xế" tiếp tục đua, kéo thêm khoảng hơn 1 km thì bị tổ công tác thứ 2 đón bắt. Cơ quan chức năng đã khống chế bắt giữ 19 người (trong đó có 1 nữ), có độ tuổi từ 14 đến 28, cùng 20 xe máy các loại. Trong số 20 xe máy này, nhiều xe đã qua chế, độ, thay đổi hình dáng, kết cấu...

Qua test nhanh, có một đối tượng trong nhóm bị bắt giữ dương tính với chất ma tuý, một đối tượng trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,25mlg/1 lít khí thở.

Hiện tại, vụ việc đang được Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra, xử lý theo qui định.

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN