Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:25
RSS

Cha và mẹ kế bé gái 7 tuổi nghi bị bạo hành ở Kiên Giang: "Các vết bỏng trên người cháu là do ngã vào bếp điện"

Chủ nhật, 26/11/2017, 08:25 (GMT+7)

Bé gái 7 tuổi nghi bị bạo hành ở Kiên Giang, cha mẹ kế lên tiếng phụ nhận sự việc và cho rằng cháu bé bi ngã vào bếp điện nên mới bị bỏng.

Bé gái 7 tuổi nghi bị bạo hành ở Kiên Giang, cha mẹ kế lên tiếng phụ nhận sự việc
Bé gái 7 tuổi nghi bị bạo hành ở Kiên Giang, cha mẹ kế lên tiếng phụ nhận sự việc. Ảnh Tuổi Trẻ

Liên quan đến sự việc bé gái 7 tuổi nghi bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành ở Kiên Giang, mới đây, cơ quan công an đã mời ông Nguyễn Văn Hòa và bà K.T (cha ruột và mẹ kế cháu Nguyễn Huỳnh Ngọc T. – học sinh lớp 2 trường tiểu học Vĩnh Thành, xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành) lấy lời khai ban đầu. Theo đó, ông Hòa và bà T. khai nhận, các vết bỏng trên người cháu T. là do cháu đi vướng dây điện rồi ngã vào bếp điện, gây bỏng.

Tại đây, ông Hòa và những người thân với cháu T. đều bác bỏ việc mình bạo hành cháu T. Khi hỏi lại cháu T. do sợ hãi bố mẹ không thừa nhận nên cháu T. đã khai là do ngã vào bếp điện.

Còn chị Vân (mẹ ruột cháu T.) và ông ngoại cháu T. khẳng định, nhiều lần ông Hòa đánh đập cháu T., nhất là mỗi khi bên ngoại thăm hỏi cháu. Chính vì điều này nhiều khi chị Vân và những người thân của cháu (bên ngoại) không dám đến trò chuyện với cháu T. vì sợ về nhà cháu bị đánh đòn.

Cha mẹ kế cho rằng bé bị bỏng là do ngã vào bếp điện
Cha mẹ kế cho rằng bé bị bỏng là do ngã vào bếp điện. Ảnh Dân Trí

Bên cạnh đó, chị L. sống gần nhà ông Hòa cho biết, chị đã nhiều lần nghe cháu T. khóc, cha mẹ thường xuyên đánh cháu, thậm chí còn hù dọa giết cháu. 

Trước đó, vào chiều ngày 24/11, khi T. đến lớp thì thầy cô ở trường Tiểu học Vĩnh Thành phát hiện mặt và hai tay bé có nhiều vết bỏng. Trên đỉnh đầu bé Thảo cũng có vết thương lõm khiến vùng xương sọ tại đây mềm bất thường.

Hiệu trưởng nhà trường liền trình báo chính quyền địa phương. Qua làm việc, bé gái này khai nhận những vết thương này là do cha ruột và mẹ kế gây ra ngày 21/11. Còn hai vết bỏng ở mặt và tay là do bị cha dùng thanh sắt nung đỏ dí vào.

Theo lời bé gái này kể lại, hằng ngày em thường xuyên bị mẹ kế và cha ruột đánh đập. Khoảng 3 ngày trước, em bị cha dùng 1 thanh sắt nung đỏ trên bếp và dí vào mặt.

Ngay sau đó, phía xã Vĩnh Hòa Phú đã mời bố mẹ của bé gái lên làm việc. Cũng trong sáng ngày 25/11, lãnh đạo xã Vĩnh Hòa Phú cho biết đã ngay lập tức cách ly bé T. ra khỏi cha ruột và mẹ kế.

Được biết, bố mẹ T. đã ly hôn và cháu ở cùng bố và mẹ kế. Những người hàng xóm cho biết, cháu thường xuyên bị bố đẻ và mẹ kế đánh đập...

Trước thông tin cháu T. đang ở chung với những người bị nghi là bạo hành cháu, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành tiếp tục có ý kiến chỉ đạo làm rõ vụ việc, sớm bảo vệ cháu T. an toàn.

Minh Ngân (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN