Thứ bảy, 20/04/2024 | 06:34
RSS

Cha mất nhân tính xâm hại 2 con gái ruột trong nhiều năm

Thứ sáu, 13/05/2022, 14:15 (GMT+7)

Lợi dụng lúc chị T. không có mặt ở nhà, Tài đã nhiều lần hiếp dâm hai con gái ruột (10 và 16 tuổi). Khi nghe hai con kể việc bị bố đẻ xâm hại, chị T. đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Gã cha mất nhân tính hiếp dâm 2 con gái ruột trong nhiều năm

Đối tượng Nguyễn Tấn Tài tại cơ quan điều tra. Ảnh: VietNamnet

Theo VietNamnet, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay (13/5/2022) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Tài (40 tuổi, trú huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nạn nhân trong vụ án là cháu N.T.H.M. (SN 2005) và cháu N.T.K.N. (SN 2012). Hai cháu con gái ruột của Tài và vợ là chị T.T.T.T (SN 1983, vợ Tài). Tại cơ quan công an, Tài đã khai nhận toàn bộ hành vi thú tính của mình.

Nguồn tin trên báo Công Lý cho biết, trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến tháng 4/2022, lợi dụng cháu N.T.H.M ở nhà một mình, Tài đã nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu M. tại phòng ngủ của vợ chồng Tài, phòng ngủ riêng của cháu M. và tại phòng khách trong nhà của Tài (khoảng 30 lần).

Ngoài ra, từ khoảng tháng 02/2022 đến ngày 07/5/2022, trong lúc cháu N. ở nhà một mình, Nguyễn Tấn Tài đã quan hệ tình dục với cháu N. nhiều lần tại phòng ngủ của vợ, chồng Tài, trong nhà vệ sinh và trong phòng khách (khoảng 11 lần).

Đến ngày 8/5/2022, cháu M. và cháu N. đã kể lại sự việc bị bố ruột xâm hại tình dục nhiều lần cho người mẹ nghe. Sau đó, chị T. đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu điều tra, xử lý.

Như báo chí đưa tin, trước đó cũng xảy ra nhiều vụ việc bố đẻ giở trò đồi bại với con gái ruột. Vụ việc gần đây nhất xảy ra tại huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh).

Theo Đời sống & pháp luật chiều 12/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) đã tạm giữ Đồng Văn B. (SN 1980, ngụ huyện Tân Châu) để điều tra, làm rõ về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nạn nhân là cháu Đ.T.T. (SN 2007) tại nhà ở xã Tân Thành, huyện Tân Châu). T. là con gái ruột của B.

Công an bước đầu xác định, B. và chị Đ. kết hôn với nhau từ năm 2006. Cả hai có 4 người con chung, cháu T. là con đầu. Hiện, B. và chị Đ. đã ly hôn. Khoảng 11h ngày 19/2/2021, sau khi đi đám giỗ người quen tại thị xã Trảng Bàng về nhà, thấy cháu T. đang đút cơm cho em ăn thì đối tượng nảy sinh ý định hiếp dâm.

Nghĩ là làm, B. đã bế cháu T. vào phòng ngủ để hãm hại. Sau đó, B. dọa giết con ruột nếu kể lại sự việc cho chị Đ. và những người khác. Sau đó, nhiều lần lợi dụng chị Đ. đi làm, B. đã giở trò đồi bại với con gái ruột. Đặc biệt, B. còn cho nạn nhân 50.000 đồng và dọa giết nếu tiết lộ sự việc.

Đến tháng 3/2021, B. và chị Đ. ly hôn. Khi đó, cháu T. sống với chị Đ. Thời gian này, B. vẫn lợi dụng việc vợ cũ đi làm từ sáng sớm và đến nhà xâm hại cháu T. Ngày 6/4/2022, cháu T. đã kể lại sự việc cho mẹ nghe và gia đình đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan Công an. Tại cơ quan điều tra, B. đã thừa nhận hành vi của mình.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại