Thứ bảy, 27/04/2024 | 00:35
RSS

CĐV tranh cãi về việc HLV Guus Hiddink bị sa thải vì để thua Việt Nam

Thứ sáu, 20/09/2019, 15:08 (GMT+7)

CĐV Trung Quốc tranh cãi gay gắt về việc HLV Guus Hiddink bị Liên đoàn bóng đá Việt Nam sa thải khi để thua U22 Việt Nam.

Sau khi đội tuyển U22 Trung Quốc do HLV Guus Hiddink dẫn dắt thất bại 0-2 trước U22 Việt Nam ở trận giao hữu ngày 8/9, dư luận quốc gia tỉ dân đã bày tỏ mong muốn sa thải HLV người Hà Lan.

Chiều 19/9, CFA đã chính thức công bố danh sách những thành viên trong ban lãnh đạo sẽ chịu trách nhiệm dẫn dắt đội U22 Trung Quốc để chuẩn bị cho giải đấu rất quan trọng là Giải vô địch U23 châu Á 2020 (cũng là vòng loại Olympic Tokyo 2020). Điều đáng nói là HLV Guus Hiddink đã không có tên.

Điều này cũng đồng nghĩa HLV kỳ cựu đã bị Liên đoàn bóng đá Trung Quốc sa thải. Theo thông tin từ một số tờ báo nổi tiếng ở Trung Quốc, quyết định này đến sau khi CFA thất vọng bởi đội U22 Trung Quốc thất bại trước U22 Việt Nam đội bóng được đánh giá thấp hơn.

CĐV Trung Quốc tranh cãi về việc HLV Guus Hiddink bị sa thải
HLV Guus Hiddink bị sa thải khi để thua U22 Việt Nam của HLV Park Hang Seo

Trên mạng xã hội, rất nhiều bình luận trái chiều đã được các CĐV bóng đá Trung Quốc chia sẻ. Nhiều người không khỏi cảm thấy bất ngờ với quyết định của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc

"Sa thải Guus Hiddink là hợp lý thôi. Ông ấy nhận lương quá cao nhưng không đem lại thành công. U22 Trung Quốc còn thua cả U22 Việt Nam là đủ hiểu rồi!", một CĐV đồng tình với quyết định của CFA.

"Ông ấy đã quá già rồi. Không bàn về chuyên môn, nhưng rõ ràng Hiddink không dành nhiều thời gian cho bóng đá Trung Quốc. Tôi ủng hộ quyết định này", một CĐV khác cho biết.

Bên cạnh những bình luận chê bai HLV Guus Hiddink, nhiều người tỏ ý thất vọng với cách làm của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc. "Liên đoàn bóng đá có dám tiết lộ các điều khoản làm việc trong hợp đồng với ông ấy không?", một CĐV từ Quảng Châu đặt câu hỏi nghi vấn.

"Hiddink không thể chịu đựng nổi nữa. Đội bóng này không hề có tương lai. Theo tôi, kể cả Trung Quốc có mời được Mourinho hay Klopp thì cũng không thay đổi được vấn đề", một người khác chia sẻ thẳng thắn.

Từ khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội U21 và U23 Trung Quốc hồi tháng 9/2018, HLV Guus Hiddink không để lại được nhiều ấn tượng. Thành công lớn nhất của ông là đưa ĐT Trung Quốc vượt qua vòng loại U22 châu Á 2020.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN