Thứ năm, 25/04/2024 | 23:05
RSS

CĐV Thái: Việt Nam đang làm quá vụ Sasa Todic miệt thị ông Park

Thứ sáu, 22/11/2019, 16:27 (GMT+7)

Cổ động viên Thái Lan cho rằng các con số thống kê sau trận đấu đã nói lên tất cả sự vượt trội của Thái Lan trong trận đấu ở Mỹ Đình vậy mà CĐV Việt Nam cứ nói đi nói lại vụ Sasa Todic miệt thị ông Park.

Cổ động viên Thái Lan cho rằng các con số thống kê sau trận đấu đã nói lên tất cả sự vượt trội của Thái Lan trong trận đấu ở Mỹ Đình. Suốt 90 phút, Thái Lan là đội chơi chủ động, kiểm soát bóng và áp đảo Việt Nam với thời lượng 63%.

Thái Lan cũng tung ra tới 13 cú dứt điểm về khung thành của Văn Lâm so với 5 cú dứt điểm của tuyển Việt Nam. Đặc biệt, Voi chiến đã có tới 7 tình huống dứt điểm trúng đích trong khi Việt Nam không có một tình huống dứt điểm trúng đích nào

Thủ môn Đặng Văn Lâm cả trận đã phải cứu thua 7 lần, trái ngược với thủ môn của Thái Lan khi không phải cứu thua bất cứ lần nào. Tổng số đường chuyền thành công của Thái Lan lên tới 468 trong khi của Việt Nam chỉ là 225, kém hơn 2 lần.

Với các thống kê này, các cổ động viên Thái Lan cho rằng Việt Nam đã có trận hòa may mắn ngay trên sân nhà. Vì thế việc HLV Park Hang-seo nổi khùng sau trận đấu là dễ hiểu vì đó là một cái cớ để lấp liếm sự yếu kém cho đội tuyển Việt Nam.

Báo chí và các cổ động viên Thái Lan đã thi nhau “mổ băng” tình huống lời qua tiếng lại giữa HLV Park Hang-seo và trợ lý Sasa Todic. Trong đó, nhiều ý kiến của cổ động viên Thái cho rằng không thể chứng minh được ông Sasa Todic có ý xúc phạm HLV Park Hang-seo hay không nếu chỉ dựa trên những gì mà báo chí đã quay lại được.

CĐV Thái: Việt Nam đang làm quá vụ Sasa Todic miệt thị ông Park
Các trợ lý HLV Thái Lan cười cợt HLV Park. Ảnh: VNE

Đó đơn giản có thể chỉ là một thông điệp về việc đội tuyển Việt Nam đã chơi dưới cơ so với đội tuyển Thái Lan ở trận này. Báo chí Thái Lan cũng dẫn lời của trợ lý Sasa Todic nói rằng không có chuyện ông ám chỉ chiều cao của HLV Park Hang-seo hay phân biệt chủng tộc gì cả, tất cả chỉ là sự gán ghép của truyền thông và mạng xã hội Theo trợ lý Sasa Todic, ông chỉ ám chỉ khoảng cách giữa 2 đội đã bị thu hẹp lại và Thái Lan sẽ vượt qua Việt Nam.

Trong khi đó, những lời giải thích của ông Todic không có sức thuyết phục, bởi thực tế ông khiến chính huấn luyện viên Park Hang Seo nổi nóng ngay trên sân, chứ không phải chờ tới khi các phương tiện truyền thông đăng tải vụ việc trên. Ngoài ra, trong lời giải trình của mình, ông Todic cũng không một lần gửi lời xin lỗi huấn luyện viên Park Hang Seo dù vị chiến lược gia người Hàn Quốc bị xúc phạm.

Cần phải nhớ lại rằng các trợ lý của ông Nishino rất lắm chiêu trò. Ở lượt đi chính họ gây hấn khiến huấn luyện viên Park Hang Seo phản ứng dẫn tới việc ông bị phạt thẻ vàng. Nếu thêm một thẻ vàng nữa huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ bị treo quyền chỉ đạo. 

Có hay không việc các trợ lý tuyển Thái Lan muốn vị chiến lược gia người Hàn Quốc không thể cầm quân ở trận gặp Malaysia, một trận đấu vô cùng quan trọng với Việt Nam - thì tự ban huấn luyện của Thái Lan rõ nhất. 

Liên quan tới vụ việc Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã đệ đơn kiện lên AFC về hành vi phân biệt chủng tộc của ông Todic với huấn luyện viên Park Hang Seo.  

Về phía Thái Lan, huấn luyện viên Nishino sau khi hiểu rõ về vụ việc đã gửi lời xin lỗi trực tiếp với đồng nghiệp Park Hang Seo. Liên đoàn bóng đá Thái Lan lên tiếng thể hiện sự cầu thị với khẳng định sẽ nghe giải trình từ ông Todic và sẽ phạt nặng nếu vị huấn luyện viên này phân biệt chủng tộc.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN