Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:17
RSS

CĐV Thái phản ứng bất ngờ về thông tin Đoàn Văn Hậu được Muangthong chiêu mộ

Thứ sáu, 01/02/2019, 16:03 (GMT+7)

CĐV Thái đã có những động thái hết sức bất ngờ về thông tin Đoàn Văn Hậu được đại gia của Thai League, Muangthong United chiêu mộ.

Cách đây ít giờ, trên các trang mạng xã hội rộ lên thông tin, đại gia của Thai League CLB Muangthong United (đội bóng đã sở hữu Đặng Văn Lâm), đang lên kế hoạch chiêu mộ Đoàn Văn Hậu.

Trước thông tin làm xôn xao mạng xã hội này, CĐV bóng đá Thái Lan tỏ ra hoài nghi, thậm chí có phần đánh giá thấp tiền vệ Đoàn Văn Hậu.

"Nếu Muangthong muốn thì cậu ta nên đến. Nhưng tôi nghĩ Muangthong cũng chẳng thật sự muốn Đoàn Văn Hậu đâu", một CĐV Thái Lan nhận xét.

"Muangthong làm sao cạnh tranh với các CLB ở La Liga được mà mua" - một fan Thái Lan châm biếm.

"Tôi cũng muốn Đoàn Văn Hậu tới chơi tại Thai League nhưng thương vụ này khó thành lắm, vì các cầu thủ quốc gia Việt Nam có giá trị thương hiệu quá cao với CLB tại V.League. Có lẽ phải để họ tới Hàn Quốc hay Nhật Bản mới làm fan Việt Nam vui", một CĐV xứ chùa vàng nhận định.

Đoàn Văn Hậu được cho là Muangthong lên kế hoạch chiêu mộ
Đoàn Văn Hậu được cho là Muangthong lên kế hoạch chiêu mộ. Ảnh: Bongda

"Mấy tin đồn này chỉ là nhảm nhí thôi, cầu thủ Việt Nam chỉ gia nhập Barca hay Real thôi nhé", một fan bóng đá Thái Lan châm  biếm các cầu thủ Việt Nam.

"Thai League quá yếu với các cầu thủ Việt Nam, theo nhận định từ cộng đồng fan của họ. Tôi nghĩ chúng ta sẽ sớm thấy các cầu thủ Việt Nam ở châu Âu thôi, không nghi ngờ gì đâu. Và chắc là họ còn đều được chơi ở các đội hình chính hết nữa ấy. Chúc mừng nhé", lời châm biếm đả kích của CĐV Thái với cầu thủ Việt Nam.

Năm 2018 là một năm hết sức thành công với bóng đá Việt Nam, U23 Việt Nam đã mờ màn cho một năm đại cát cho bóng đá Việt Nam với ngôi Á quân U23 châu Á 2018, tiếp đó Olympic Việt Nam lọt vào bán kết ASIAD 2018, đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 và lọt vào Tứ kết Asian Cup 2019.

Trong khi đó Thái Lan liên tiếp đón nhận những kết quả đáng thất vọng khi bị loại ngay từ vòng bảng ở giải U23 châu Á, ASIAD 2018 và dừng chân tại bán kết AFF Cup trước đối thủ Malaysia, khiến báo chí và người hâm mộ nước này vô cùng hụt hẫng.

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN