Thứ bảy, 27/04/2024 | 00:02
RSS

CĐV Thái Lan thèm khát có được HLV như Park Hang Seo

Thứ hai, 09/09/2019, 13:50 (GMT+7)

Các CĐV Đông Nam Á tỏ ra thán phục tài cầm quân của HLV Park Hang Seo khi ông liên tục giúp các đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng ấn tượng trước các đội bóng mạnh.

Tối 8/9, đội tuyển U22 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U22 Trung Quốc với tỷ số 2-0 với những pha làm bàn đẹp mắt của tiền đạo Tiến Linh, sau những đường kiến tạo thuận lợi của Hồ Tấn Tài.

Không chỉ chiến thắng về mặt tỷ số, đội tuyển U22 Việt Nam cũng vượt trội hơn đối thủ về lối chơi và các cơ hội nguy hiểm được tạo ra.

Đây cũng là lần đầu tiên HLV Park Hang Seo đánh bại người đồng nghiệp cũ của mình là HLV Guus Hiddink trên cương vị HLV. Trước đó, hai người từng sát cánh cùng nhau giúp đội tuyển Hàn Quốc vào đến bán kết World Cup 2002.

Chiến thắng trước U22 Trung Quốc đã giúp U22 Việt Nam nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ các cổ động viên bóng đá Đông Nam Á.

Một CĐV Indonesia có tên Abim Asadili viết: "Chúng mừng U22 Việt Nam! Một chiến thắng quá thuyết phục. Lối chuyền bóng nhỏ của các bạn thực sự đẹp mắt".

Trong khi đó, CĐV đến từ Thái Lan có tên Thanapon Ruchitanont tiếc nuối khi đội nhà không có được HLV  tài ba như Park Hang Seo: "Đúng là chỉ có HLV Park Hang-seo mới có thể làm được như vậy. Ông ấy lại giúp bóng đá Việt Nam có thêm 1 bước phát triển nữa. Tôi ước gì bóng đá Thái Lan cũng có một HLV như ông Park".

CĐV Thái Lan thèm khát có được HLV như Park Hang Seo
Park Hang Seo được các cổ động viên ĐNA ngợi khen. Ảnh: Internet

Một CĐV Thái Lan khác có tài khoản Nuttapong Suphotong thì lại cho rằng: "Trung Quốc vốn không mạnh về bóng đá nhưng Việt Nam chơi quá hay. Sự phát triển của bóng đá Việt Nam giúp người ta không thể đánh giá thấp nền bóng đá Đông Nam Á được nữa. Bóng đá Việt Nam hiện tại xứng đáng được coi ở tầm châu lục".

Sau chiến thắng trước U22 Trung Quốc, các cầu thủ sẽ về nước và trở lại với lịch thi đấu tại V.League, hạng Nhất và hạng Nhì quốc gia, trong khi đó HLV Park Hang Seo và trợ lý Lee Young-jin lại thay nhau sang Indonesia và Malaysia để cập nhật tình hình của các đối thủ trước lượt trận thứ 2 vòng loại World Cup 2022 sẽ diễn ra vào đầu tháng 10 tới.

Dự kiến hơn một tháng nữa U22 Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung chuẩn bị cho SEA Games 30, giải đấu mà bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng, chiếc huy chương mà chúng ta đã chờ đợi hơn nửa thế kỷ qua.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN