Thứ sáu, 19/04/2024 | 18:40
RSS

HLV Park Hang Seo khiêm tốn sau chiến thắng trước U22 Trung Quốc

Thứ hai, 09/09/2019, 09:34 (GMT+7)

HLV Park Hang Seo tỏ ra hết sức khiêm tốn sau chiến thắng của U22 Việt Nam trước chủ nhà Trung Quốc.

Như tin tức thể thao đã đưa, dù không có được đội mình mạnh nhất U22 Việt Nam vẫn dễ dàng đánh bại U22 Trung Quốc với tỷ số 2-0 với cú đúp bàn thắng của tiền đạo trẻ Tiến Linh.

Đây cũng là thắng lợi đầu tiên của HLV Park Hang Seo khi đối đầu với đồng nghiệp cũ Guus Hiddink trên cương vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Park Hang Seo tỏ ra khiêm tốn: "Tôi rất vui khi đội chơi tốt hơn kỳ vọng. Tuy nhiên, chiến thắng này chưa nói lên điều gì. U22 Trung Quốc còn thiếu nhiều cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài và chưa có lực lượng mạnh nhất. U22 Trung Quốc được dẫn dắt bởi HLV Guus Hiddink, nên chắc chắn họ sẽ còn mạnh hơn nữa ở giải U23 châu Á 2020".

Chiến thắng này sẽ là một bước đệm quan trọng trong quá trình chuẩn bị của U22 Việt Nam cho mục tiêu giành tấm HCV SEA Games 30 diễn ra vào cuối năm nay. 

HLV Park Hang Seo khiêm tốn sau chiến thắng trước U22 Trung Quốc
HLV Park Hang Seo hài lòng với chiến thắng của U22 Việt Nam.Ảnh: Vietnamnet

Chứng kiến đội nhà để thua bạc nhược trước U22 Việt Nam dù đội bóng của HLV Park Hang Seo không có được đội hình mạnh nhất, cổ động viên Trung Quốc tỏ ra hết sức thất vọng, trên trang Sina, một người viết: 

“Tôi thật sự thất vọng với kết quả trong trận đấu này, mặc dù đây là một trận đấu giao hữu. Tôi đã kỳ vọng rất nhiều vào HLV Guus Hiddink, tuy nhiên chứng kiến màn trình diễn của đội nhà tôi lại không dám hy vọng nhiều nữa. Các cầu thủ của chúng ta không giàu kỹ thuật, nhưng chiến thuật của HLV cũng có vấn đề. Một thất bại toàn diện, Việt Nam quá mạnh so với chúng ta”.

Một cổ động viên khác bình luận: “Trước khi trận đấu diễn ra, tôi đã biết chúng ta sẽ thua Việt Nam. Họ là đội bóng mạnh và đang là đương kim Á quân U23 châu Á. Tôi đặc biệt thất vọng với 2 cầu thủ đá cánh, họ chính là nguyên nhân của cả 2 bàn thua đồng thời cũng bị Việt Nam khoét sâu vào điểm yếu này”.

Sau chiến thắng này các cầu thủ trở về câu lạc bộ tiếp tục thi đấu tại giải hạng Nhất, V.League và sẽ hội quân chuẩn bị cho SEA Games 30 sau đây hơn một tháng.

Quỳnh Quỳnh
Theo Đời sống Plus/GĐVN