Thứ sáu, 19/04/2024 | 04:07
RSS

CĐV Thái Lan: 'Bị loại sớm vẫn tốt hơn thua Olympic Việt Nam'

Thứ ba, 21/08/2018, 07:19 (GMT+7)

Khá bất ngờ, theo một số cổ động viên Thái Lan, tuyển trẻ nước này bị loại còn tốt đẹp hơn so với việc thua Olympic Việt Nam.

Sự kiện:
ASIAD NĂM 2018

Như thể thao đã đưa tin, trái với thành tích ấn tượng của Olympic Việt Nam khi lọt vào Tứ kết ASIAD 2018 với ngôi nhất bảng, sau ba trận toàn thắng, Thái Lan được coi là niềm hi vọng số 1 của bóng đá Đông Nam Á đã sớm nói lời chia tay ASIAD 2018 ngay từ vòng bảng với vẻn vẹn chỉ có được 2 điểm.

Thành tích kém cỏi này đã khiến Olympic Thái Lan phải nhận nhiều chỉ trích từ người hâm mộ quê nhà. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến đồng cảm với thất bại của bóng đá Thái Lan ở sân chơi châu lục.

CĐV Tanagool Yenjai chia sẻ: "Đây là điều không quá bất ngờ khi bạn chỉ có chừng ấy điểm. Chúng ta nên tự trách mình khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trước Qatar và Bangladesh..."

Olympic Việt Nam được cổ động viên Thái Lan đánh giá cao
Olympic Việt Nam được cổ động viên Thái Lan đánh giá cao. Ảnh: Báo giao thông

NHM Tony Sawangvitt  cho rằng  Thái Lan sớm về nước còn đỡ xấu hổ hơn so với việc thua Việt Nam ở vòng đấu loại trực tiếp: "Tin tôi đi, U23 Thái Lan về nước ngay lúc này là cái kết tốt đẹp. Bởi đi tiếp rồi thua Việt Nam thì đó còn là điều tồi tệ hơn".

CĐV Nattapong Kongkadit than thở: "Một cái kết không thể buồn hơn, cả Thái Lan và Myanmar cùng bị loại. Đông Nam Á giờ chỉ còn biết hi vọng vào Việt Nam và Indonesia".

CĐV Saopaora cổ vũ cho Indonesia, Malaysia và Việt Nam: “Thái Lan về nước là xứng đáng, tôi sẽ cổ vũ cho Indonesia, Malaysia và Việt Nam, hãy tiến lên và làm rạng danh Đông Nam Á nhé các bạn”.

Trong một diễn biến mới nhất, Olympic Việt Nam sẽ gặp đội xếp thứ 3 bảng E là Bahrain.

Trận đấu giữa Bahrain và Việt Nam sẽ diễn ra lúc 16h30 ngày 23/8 tới. Liên quan tới trận đấu này, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ không có được đội hình mạnh nhất, khi tiền vệ Hùng Dũng dính chấn thương nặng và chính thức chia tay ASIAD 2018 ngay sau khi vòng bảng khép lại.


Xem thêm: Tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng nóng cao gấp đôi U23 Việt Nam

Bảo Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN