Thứ bảy, 20/04/2024 | 09:25
RSS

HLV Thái Lan: 'Tôi mong có phép màu, dù có phải gặp Việt Nam tại ASIAD 2018'

Thứ hai, 20/08/2018, 16:09 (GMT+7)

HLV Olympic Thái Lan, Worrawoot Srimaka hy vọng có phép màu để giúp các học trò của ông vượt qua vòng bảng và được gặp Olympic Việt Nam tại vòng 1/8 ASIAD.

Sự kiện:
ASIAD NĂM 2018

Trong khi Olympic Việt Nam gây ấn tượng mạnh khi giành quyền vào chơi tứ kết ASIAD 2018, giải đấu thể thao cấp châu lục với 3 trận toàn thắng đứng đầu bảng D thì Thái Lan gây thất vọng với hai trận hòa, một trận thua và nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng.

Thành tích kém cỏi này, khiến HLV Olympic Thái Lan phải hi vọng vào 1 phép màu để đưa đội tuyển xứ Chùa vàng đi tiếp.

HLV Worrawoot Srimaka chia sẻ: "Tôi mong phép màu sẽ đến với Olympic Thái Lan để chúng tôi có thể đi tới vòng tiếp theo, dù có phải gặp Việt Nam. Tuy nhiên, số phận của chúng tôi đã bị nằm trong tay các đội bóng khác và chúng tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chờ đợi phép lạ.

Olympic Việt Nam gây ấn tượng mạnh khi giành quyền vào chơi tứ kết ASIAD 2018

HLV Olympic Thái Lan đánh giá cao Olympic Việt Nam. Ảnh: Tiền Phong

Tôi phải thừa nhận rằng lứa tuổi trẻ của Olympic Thái Lan là không đủ sức mạnh để bước ra đấu trường châu Á. Nếu có những ngôi sao xuất sắc như Chanathip hay Dangda trong đội hình, chắc chắn Thái Lan mạnh hơn hẳn nhưng tôi đã lựa chọn những gương mặt trẻ. Đó là trách nhiệm của tôi. Mong người hâm mộ đừng trách các cầu thủ".

Sau 3 lượt trận, Thái Lan chỉ có được hai trận hòa và để thua một trận, có 2 điểm đứng thứ 3 bảng B, thành tích này khiến họ phải chờ kết quả của bảng A, E và F để biết mình có đi tiếp hay. Tuy nhiên, cơ hội của người Thái cho đến thời điểm này là rất mong manh.

Theo kết quả phân nhánh của BTC ASIAD 2018, Việt Nam với việc giành ngôi đầu bảng D sẽ chạm trán đội đứng thứ 3 của bảng B, E, F theo thứ thự ưu tiên, trong trường hợp vị trí thứ 3 của bảng B là Thái Lan giành quyền đi tiếp, thì đây chính là đối thủ Olympic Việt Nam tại vòng knock-out.

Hiện ba bảng B, C và D đã kết thúc vòng bảng. 11 đội đã chắc suất đi tiếp là Palestine, Hong Kong, Indonesia (bảng A), Uzbekistan, Bangladesh (bảng B), Trung Quốc Syria, UAE (bảng C), Việt Nam, Nhật Bản (bảng D) và Malaysia (bảng E). Trong số này, UAE và một trong ba đội ở bảng A là những đội xếp thứ ba có thành tích tốt. 

Đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ bước vào tranh tài tại Tứ kết ASIAD 2018 vào chiều ngày 23/8 tới.

Xem thêm: Lượt xem trên Youtube, CLB HAGL vượt mặt cả Chelsea và Dortmund

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN