Thứ tư, 17/04/2024 | 03:09
RSS

CĐV Đông Nam Á: ‘Thái Lan nên học hỏi Việt Nam ở sân chơi châu lục’

Thứ hai, 20/08/2018, 09:30 (GMT+7)

CĐV Đông Nam Á tỏ ra đặc biệt ấn tượng với thành tích của Olympic Việt Nam tại ASIAD 2018.

Sự kiện:
ASIAD NĂM 2018

Olympic Việt Nam đang thể hiện phong độ hết sức ấn tượng tại sân chơi ASIAD 2018. Các học trò của HLV Park Hang Seo đã thi đấu tuyệt hay ở cả 3 trận vòng bảng và giành 9 điểm tuyệt đối. Đáng chú ý, ở mỗi trận, Việt Nam lại ra sân với đội hình khác nhau và cách tiếp trận trận đấu rất đa dạng khiến các đối thủ không thể nắm bắt.

Ấn tượng nhất là trận đấu với Nhật Bản mà U23 giành chiến thắng với tỉ số 1-0. Các cầu thủ của chúng ta đã thi đấu đầy tự tin và áp đảo ứng cử viên vô địch trong hiệp 1. Với chiến thắng này, Việt Nam đứng đầu bảng D tại ASIAD 2018, giải đấu thể thao cấp châu lục.

Kết quả ấn tượng này giúp Quang Hải và các đồng đội nhận được rất nhiều lời ngợi khen từ  NHM Đông Nam Á.

CĐV Joe Jiraworakarn (Indonesia): "Thêm một chiến thắng tuyệt vời của bóng đá Đông Nam Á. Chúng tôi tự hào về kết quả mà Olympic Việt Nam và Malaysia".

Olympic Việt Nam đã đánh bại Nhật Bản với tỉ số 1-0 qua đó đứng đầu bảng D

Olympic Việt Nam đã đánh bại Nhật Bản với tỉ số 1-0 qua đó đứng đầu bảng D. Ảnh: Plo

CĐV Josopor tỏ ra ấn tượng với thành công của thầy trò HLV Park Hang Seo đồng thời dành lời chê cho Thái Lan: “ Việt Nam không hổ danh là vua của Đông Nam Á hiện tại, chúng tôi tự hào về các bạn, Thái Lan nên học hỏi Việt Nam ở những sân chơi châu lục như thế này”.

CĐV Mamusa tin tưởng Việt Nam và Malaysia sẽ còn tiến xa tại ASIAD năm nay: “Với thực lực hiện tại Việt Nam và Malaysia sẽ còn tiến xa tai giải đấu năm nay, chúc mừng các bạn từ Philippines.

CĐV Thio Consul (Myanmar): "Tôi hi vọng Myanmar sẽ học hỏi được Việt Nam, chúng tôi đang ở 1 bảng đấu khó. Tinh thần Việt Nam là điều cả Đông Nam Á cần học hỏi".

Đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ chờ kết quả của các đội thứ 3 bảng B, E, F để biết đối thủ ở vòng 1/8.

Xem thêm: Báo chí Indonesia đánh giá cao bộ ba hảo thủ HAGL của U23 Việt Nam

 
 
N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN